Chạy vì hổ

(PLO) - Tiếp nối thành công của giải chạy bán ma-ra-tông 2017 với chủ đề “Chạy vì gấu – Chấm dứt nuôi nhốt gấu” thu hút sự tham gia của hơn 800 cá nhân từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, giải chạy bán ma-ra-tông 2018 với chủ đề “Chạy vì hổ - Hổ thuộc về tự nhiên” sẽ diễn ra vào ngày chủ nhật 9/12/2018 tại Ciputra (Hà Nội).
Tông báo đăng ký chạy vì hổ
Tông báo đăng ký chạy vì hổ

Đây là giải chạy thường niên lần thứ 12 được tổ chức bởi Red River Runners (RRR), Công ty Sporting Republic cùng sự đồng hành của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) nhằm khuyến khích cộng đồng cam kết không sử dụng các sản phẩm từ hổ, chấm dứt các hành vi săn bắt, nuôi nhốt và buôn bán hổ.

Giải chạy năm nay được tổ chức với các cự ly 5km, 10km, 21km, đường chạy gia đình 3km và trẻ em 1km. Bên cạnh các cá nhân, sự kiện sẽ quy tụ rất nhiều người tham gia là đại diện từ các đại sứ quán tại Hà Nội, các tổ chức phi chính phủ, các đối tác doanh nghiệp của ENV cùng người nổi tiếng. 

Mối đe dọa lớn nhất đối với loài hổ tại Việt Nam là hoạt động săn bắn và buôn bán hổ trái phép. Theo nhiều thống kê, ước tính chỉ còn khoảng 5 cá thể hổ ngoài tự nhiên Việt Nam. Số tiền gây quỹ từ giải chạy sẽ được dùng để hỗ trợ các hoạt động bảo vệ hổ ở Việt Nam.  

Đọc thêm