Chỉ vì 10 ngàn đồng, vợ đạp vỡ bụng chồng

(PLO) - Nghi can thừa nhận do chồng lấy tiền nên tức giận đã đánh và đạp vài lần vào vùng bụng, ngực chồng dẫn tới nạn nhân tử vong.
Nghi phạm Thủy
Nghi phạm Thủy
Khoảng 1h ngày 2/7, chị Lê Thị Thủy (41 tuổi, ngụ xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) báo tin với họ hàng việc chồng là anh Võ Hồng Sơn (41 tuổi) qua đời trong đêm. 
Tuy nhiên, trong quá trình khâm liệm, một số người nhà nạn nhân phát hiện những dấu vết bất thường trên thi thể liền thông báo cho công an yêu cầu làm rõ. Nghi vấn cái chết bất thường, cảnh sát đã yêu cầu khám nghiệm tử thi và phát hiện anh này bị vỡ một khúc ruột, chảy máu ở não.
Sau khi chồng mất, Thủy có biểu hiện đáng ngờ, ngất lên ngất xuống trong đám tang. Hơn một ngày điều tra, cảnh sát xác định Thủy là nghi can gây ra cái chết của chồng nên triệu tập lấy lời khai. 
Người phụ nữ này thừa nhận do chồng lấy tiền nên tức giận đã đánh và đạp vài lần vào vùng bụng, ngực chồng dẫn tới nạn nhân tử vong.
Vợ chồng anh Sơn có hai con trai. Cách đây 15 năm, anh Sơn bị ngã trong lúc làm thợ xây nên mất khả năng lao động. Mọi việc trong gia đình đều dựa vào tiền đi làm thuê, bốc vác của Thủy. Nhiều năm nay, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn.
Hàng xóm cho hay, anh Sơn thường hay lấy tiền của gia đình nên nhiều lần thấy chị Thủy đánh chồng. “Trước hôm xảy ra sự việc, Sơn lấy 10 ngàn đồng đi uống rượu, vợ hỏi thì anh này chối và cãi vã xảy ra”, một người nói.
Cơ quan điều tra cho hay nghi can Thủy đang nuôi con nhỏ 13 tháng tuổi nên chưa bị tạm giam, nhưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Thủy về hành vi Giết người.

Đọc thêm