Chính quyền và doanh nghiệp đều phải liêm chính

(PLO) - Đó là ý kiến của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng tại cuộc đối thoại với hơn 200 nhà đầu tư nước ngoài với chủ đề “Lắng nghe và đổi mới” diễn ra sáng qua (16/3).
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng

Vướng mắc của nhà đầu tư

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu, Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản, đại diện nhiều công ty của Hàn Quốc… đã đưa ra nhiều kiến nghị để thay đổi một số chính sách quy định liên quan nhằm tạo điều kiện cho công dân các nước nói chung và các doanh nghiệp nói riêng thuận lợi trong việc đến và đầu tư vào Việt Nam.

Những vấn đề cụ thể như ùn tắc giao thông, hay kiến nghị Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cũng như TP HCM lập đường dây nóng cho người nước ngoài ở TP HCM cũng như các doanh nghiệp nước ngoài ở thành phố để họ kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sinh sống và làm việc trên địa bàn cũng được đại diện doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc nêu ra.

Hay như bức xúc của một nhà đầu tư đến từ Ấn Độ phản ánh rằng, khi thực hiện thủ tục xin phép đầu tư vào khu công nghiệp trên địa bàn, họ bị cơ quan tiếp nhận “hành” hàng tháng trời cũng được nêu ra. 

Ông Nguyễn Văn Bé - Chủ tịch Hiệp hội Các khu chế xuất, khu công nghệ cao TP HCM có các kiến nghị về cải cách hành chính, thuế, hải quan, đặc biệt kiến nghị vấn đề nhà ở cho công nhân. Đây là vấn đề nhỏ nhưng gây bức xúc lớn, nếu đầu tư lâu dài ở Việt Nam thì cần quan tâm đến vấn đề ăn ở, chăm lo đời sống cho công nhân.

Cần phải liêm chính, minh bạch

Trước những vướng mắc của các nhà đầu tư, đại diện các sở, ban ngành TP HCM (như Cục Thuế, Hải quan, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ...) đã có những trả lời, giải đáp.

Cục Thuế và Cục Hải quan được Bí thư Đinh La Thăng đặc biệt quan tâm và có những chất vấn trọng tâm vào những vướng mắc của các doanh nghiệp nước ngoài đề nghị đại diện 2 Cục này trả lời. “Hiệp hội vướng ở đâu phải gỡ ở đó, chứ không phải một năm 2 lần...”, Bí thư Thăng đề nghị trong vòng một tuần, Cục Hải quan phải trả lời tất cả những thắc mắc của doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết, chính quyền cần đổi mới hơn nữa trong việc tạo niềm tin đối với doanh nghiệp. TP HCM đánh giá rất cao các doanh nghiệp trong và ngoài nước trong việc xây dựng và phát triển TP.

Qua các ý kiến của các doanh nghiệp và hiệp hội, TP sẽ lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn đó để tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển. 

Theo đó, các sở, ban ngành phải đồng hành cùng doanh nghiệp, phục vụ doanh nghiệp để doanh nghiệp làm ăn kinh doanh có hiệu quả, tạo môi trường kinh doanh có hiệu quả, làm giàu cho TP. TP HCM đang thực hiện 7 chương trình đột phá, trong quá trình đó rất cần các doanh nghiệp. Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng cao năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Để tạo môi trường hợp tác tin cậy, Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo: “Các doanh nghiệp phải minh bạch và liêm chính. Chính quyền cũng phải minh bạch và liêm chính... Bởi vì chúng ta phải có niềm tin với nhau thì mới có thể làm ăn đàng hoàng. Như vậy, chúng ta mới tạo được môi trường làm việc tốt để cùng nhau phát triển...”.

Thời gian tới, TP HCM sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài trên địa bàn TP phát triển sản xuất kinh doanh. Những ý kiến của các nhà đầu tư sẽ được ghi nhận và chuyển đến các sở, ban ngành để giải quyết, khắc phục nhanh chóng để các nhà đầu tư hoạt động có hiệu quả nhất.

Hội nghị tiếp nhận 10 ý kiến phát biểu đề cập đến 18 vấn đề vướng mắc trên nhiều lĩnh vực tại TP HCM. Sau cuộc họp, TP HCM sẽ tập hợp lại tất cả những ý kiến giao cho các sở, ban ngành giải quyết với tinh thần đổi mới để giúp các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục vững tin đầu tư vào TP.

Đọc thêm