Chợ cóc, chợ tạm 'vùng cam' Hà Nội hoạt động bất chất lệnh cấm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một số chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn quận Cầu Giấy (đang là vùng cam - vùng nguy cơ cao) vẫn ngang nhiên hoạt động hằng ngày dù có lệnh cấm từ lâu.
Buổi sáng cuối tuần người dân đi chợ rất đông, đứng san sát nhau.
Buổi sáng cuối tuần người dân đi chợ rất đông, đứng san sát nhau.

Báo cáo tại phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, ngày 7/1, đại diện quận Cầu Giấy thông tin đã có 7/8 phường đang ở cấp độ 3.

Ngay sau đó, đêm 7/1, UBND quận Cầu Giấy ban hành công văn điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, từ 8h ngày 10/1, quận yêu cầu dừng các hoạt động tập trung đông người. Cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm, bán hàng rong.

Tuy nhiên, thực tế nhiều ngày qua tình trạng chợ cóc, chợ tạm, bán hàng rong trên địa bàn quận này vẫn ngang nhiên hoạt động. Người mua, người bán chủ quan, không tuân thủ quy định giãn cách, không khai báo y tế. Điều này rất nguy hiểm cho việc kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Ghi nhận tại khu vực ngõ 37, phố Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, sáng 16/1.

Ghi nhận tại khu vực ngõ 37, phố Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, sáng 16/1.

Rất đông người dân đi chợ gây ùn ứ con ngõ này

Rất đông người dân đi chợ gây ùn ứ con ngõ này

Bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường

Bày bán hàng hóa lấn chiếm lòng đường

Nhiều người dân đi chợ vô tư kéo khẩu trang xuống cằm.

Nhiều người dân đi chợ vô tư kéo khẩu trang xuống cằm.

Ghi nhận tại ngõ 165 Xuân Thủy, chợ này cũng hoạt động rất ngang nhiên

Ghi nhận tại ngõ 165 Xuân Thủy, chợ này cũng hoạt động rất ngang nhiên

Người mua, người bán đều chủ quan

Người mua, người bán đều chủ quan

Lấn chiếm vỉa hè

Lấn chiếm vỉa hè

Tình trạng bán hàng rong tại ngõ 130 Xuân Thủy

Tình trạng bán hàng rong tại ngõ 130 Xuân Thủy

Một con ngõ nhưng có đến hàng chục xe bán đồ ăn rong.

Một con ngõ nhưng có đến hàng chục xe bán đồ ăn rong.

Ảnh chụp lúc 22h30 ngày 15/1/2022

Ảnh chụp lúc 22h30 ngày 15/1/2022

Đọc thêm