Chờ HĐKH kết luận vụ “kê nhầm thuốc, cháu bé 6 ngày tuổi tử vong”

Hôm qua (29/1), TS. Nguyễn Trọng Tài - Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Vinh - cho biết: “Chúng tôi cũng rất đau lòng trước sự việc cháu bé tử vong vì nhầm thuốc có liên quan đến cán bộ của nhà trường. Hiện đang chờ Hội đồng khoa học của Bệnh viện Nhi Nghệ An đánh giá lại quy trình khám, điều trị và xác định nguyên nhân tử vong để có hướng xử lý. Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm (!)”.

Hôm qua (29/1), TS. Nguyễn Trọng Tài - Hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Vinh - cho biết: “Chúng tôi cũng rất đau lòng trước sự việc cháu bé tử vong vì nhầm thuốc có liên quan đến cán bộ của nhà trường. Hiện đang chờ Hội đồng khoa học của Bệnh viện Nhi Nghệ An đánh giá lại quy trình khám, điều trị và xác định nguyên nhân tử vong để có hướng xử lý. Quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lý nghiêm (!)”.

Theo TS. Nguyễn Trọng Tài, “báo cáo sơ bộ của cô Trần Kiều Anh về vụ việc cho biết, hôm đó cô được bố trí làm việc ở phòng khám tự nguyện của Bệnh viện Nhi và trực tiếp khám, kê đơn thuốc cho cháu bé. Còn quy trình y lệnh giữa bác sỹ Kiều Anh đến điều dưỡng viên tiêm thuốc thì vẫn chưa rõ”.

Th.s Trần Kiều Anh tốt nghiệp chuyên khoa Nhi, là giáo viên của nhà trường tham gia giảng dạy bộ môn Nhi của trường Đại học Y khoa Vinh. Trong quá trình giảng dạy, cô Kiều Anh là một người có năng lực chuyên môn, được học các khóa cấp cứu trẻ sơ sinh, có trình độ thạc sỹ về Nhi và từng là giáo viên dạy giỏi toàn quốc.

Ngoài công việc ở trường, cô Kiều Anh còn tham gia công tác, nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Nhi Nghệ An theo quy chế giữa bệnh viện - trường của UBND tỉnh Nghệ An. Về đơn thuốc được BS Kiều Anh kê, theo TS Tài, “đây không phải là đơn thuốc của một bác sỹ kê cho bệnh nhân, vì một đơn thuốc phải có 3 phần gồm: phần hành chính ghi tên tuổi, tình trạng bệnh nhân; phần y lệnh ghi rõ tên thuốc, hàm lượng, cách sử dụng và phần cuối là dặn dò của bác sĩ đối với người dùng. Thuốc Chloramphenicol (1g) cũng có thể dùng rửa vết thương, nhưng trong đơn, bác sỹ Kiều Anh không ghi cụ thể là rửa. Ở đây chắc có sự nhầm lẫn giữa người chỉ định ghi y lệnh và người thực hiện”.

Trước đó, ngày 28/1, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Nghệ An đã tạm đình chỉ hoạt động chuyên môn trên người bệnh đối với điều dưỡng viên Phạm Đức Tuấn - Khoa hồi sức cấp cứu - người trực tiếp tiêm thuốc cho cháu bé. Anh Lê Thanh Phong -bố cháu bé- cho biết, sáng 28/1, người nhà bác sỹ Kiều Anh đã đến chia buồn và thắp hương cho cháu Linh.

“Sự việc đã xảy ra rồi, con chúng tôi cũng không thể sống lại được nữa nhưng chúng tôi muốn làm rõ đúng sai, trách nhiệm của từng người để những chuyện tương tự không diễn ra với người khác cũng như lấy lại niềm tin cho người dân vào đội ngũ y bác sĩ và đối với bệnh viện”.

Ngô Toàn

Đọc thêm