Chơi đùa cùng bạn, nam sinh trượt chân xuống hồ nước tử vong

Mải chơi đùa, em Võ Minh Đ. và một học sinh khác trượt chân xuống hố nước sâu ở lòng hồ. Dù phụ huynh và giáo viên nhanh chóng cứu vớt và sơ cứu, nhưng Đ. tử nạn...
Khu vực thủy điện Nậm Pông. Ảnh: Báo Nghệ An.
Khu vực thủy điện Nậm Pông. Ảnh: Báo Nghệ An.

Thông tin ban đầu, sáng nay, 17/3, giáo viên chủ nhiệm một lớp 7 trường THCS Hạnh Thiết, thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) cùng hơn 30 phụ huynh tổ chức cho 36 học sinh đi dã ngoại tại khu vực thủy điện Nậm Pông, xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu).

Mải chơi đùa, em Võ Minh Đ. và một học sinh khác trượt chân xuống hố nước sâu ở lòng hồ. Dù phụ huynh và giáo viên nhanh chóng cứu vớt và sơ cứu, nhưng Đ. tử nạn.

Học sinh còn lại hiện đã hồi phục sức khỏe.

Tối cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể em Võ Minh Đ. về nhà để chuẩn bị mai táng. 

Thủy điện Nậm Pông cách trung tâm thị trấn Tân Lạc khoảng 7km, có nhiều cảnh đẹp với các mỏm đá nhô cao, là điểm du lịch hút khách. 

Sau tai nạn, chính quyền xã Châu Hạnh cho biết sẽ dựng cảnh báo tại những điểm nguy hiểm, trơn trượt, hố nước sâu.

Đọc thêm