Chọn thủ nhang ở Phủ Dầy (Nam Định): Vì sao người dân phản đối?

(PLO) - Trước phản ứng của người dân xã Kim Thái, huyện Vụ Bản về Quy chế mới của UBND huyện này về việc chọn thủ nhang Phủ Dầy với nhiệm kỳ 5 năm và ký hợp đồng lao động, Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định giải quyết và báo cáo.
Lễ hội Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định)
Sau khi bản Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy, có hiệu lực từ ngày 13/1 được UBND huyện Vụ Bản ban hành, hơn 1000 chữ ký của người dân xã Kim Thái ký đơn và bà Trần Thị Duyên (thủ nhang phủ chính Tiên Hương - Phủ Dầy) cũng có đơn phản ứng. Theo đó, Quy chế mới quy định tiêu chuẩn, điều kiện chọn thủ nhang phải là người được nhân dân địa phương nơi có di tích tín nhiệm chọn cử và phải ký hợp đồng thời hạn 5 năm. Sau 5 năm, nếu thủ nhang đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, được nhân dân tín nhiệm thì có thể tiếp tục công việc thủ nhang...
Tuy nhiên, lý do để người dân phản đối Quy chế mới vì họ cho rằng các thủ nhang có tâm, có đức, đã có công bảo tồn, tôn tạo di tích Phủ Dầy từ nhiều năm nay đều được người dân tín nhiệm và đều làm tốt công việc của mình. Do đó, việc chọn thủ nhang giữ nhiệm kỳ 5 năm là không cần thiết, hơn nữa việc phải ký hợp đồng là phản cảm, chưa từng có.
Được biết, từ năm 1988, bà Trần Thị Duyên (năm nay 85 tuổi) được người dân tín nhiệm với sự chứng kiến của UBND xã được bầu làm thủ nhang trong điều kiện đền phủ tan hoang, xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi giữ cương vị thủ nhang, chứng kiến cảnh xuống cấp, hoang tàn của Phủ, bà Duyên cùng gia đình con cháu đã ngược xuôi vay mượn từng yến thóc cho đến những đồng tiền lẻ của dân làng địa phương và khách thập phương để tu sửa. Mọi công việc, gia đình bà đều làm đơn trình báo các cấp chính quyền cho phép mới từng bước trùng tu tôn tạo và bảo tồn di tích. Chính vì vậy, từ một phế tích đến nay mới trở thành một di tích lịch sử khang trang và uy nghiêm như vậy. 
Nhưng khi Quy chế mới có hiệu lực, ngày 9/2/2015 UBND xã Kim Thái đã đề nghị bà Duyên  ký hợp đồng “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa quần thể Phủ Dầy” thời hạn 5 năm mang nội dung hợp đồng lao động, nhưng bà Duyên không đồng ý.
Thủ nhang lăng Mẫu Phủ Dầy, xã Kim Thái – ông Lê Hồng Dân (62 tuổi) bức xúc, thời gian qua, bản thân ông và gia đình luôn chịu sức ép từ lãnh đạo UBND huyện Vụ Bản trong việc thực hiện Quy chế mà họ ban hành. Đích danh ông Phạm Đình Mậu - Phó Chủ tịch UBND huyện đến gặp vợ con ông nhằm gây sức ép để ông phải ký vào bản hợp đồng lao động 5 năm. Tuy nhiên, ông không đồng ý vì lăng Mẫu thuộc về dòng họ của gia đình ông, và với trách nhiệm là con cháu, ông có nghĩa vụ bảo quản, trông nom và chăm sóc. Hơn nữa, dân làng đều không ai phản đối việc ông làm thủ nhang.
Ông Nguyễn Hồng Niên - Chủ tịch UBND xã Kim Thái thừa nhận những ý kiến phản ứng của người dân là có thật, xã đã tiếp nhận đơn phản ảnh của hàng trăm người dân địa phương phản ứng về Quy chế mà UBND huyện ban hành. Ủy ban xã đã báo cáo sự việc lên UBND huyện và UBND tỉnh để xem xét theo thẩm quyền.
Được biết, bà Trần Thị Duyên - thủ nhang phủ chính Tiên Hương đã được cấp chính quyền tiếp tục cho làm thủ nhang. Tuy nhiên, những gì xảy ra đối với Quy chế mới mà UBND huyện Vụ Bản vừa ban hành cần phải được xem xét lại, tránh phản ứng không đáng có của người dân. 
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm