Chồng chị Hậu đã có hành vi vi phạm Luật PCBLGĐ.

Chị Hậu thân mến, khi chồng chị buộc chị phải ngồi nhà, không cho đi làm, không cho ra ngoài tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh là anh ta đã có hành vi vi phạm Luật PCBLGĐ.

Chị Hậu thân mến, khi chồng chị buộc chị phải ngồi nhà, không cho đi làm, không cho ra ngoài tham gia các hoạt động xã hội lành mạnh là anh ta đã có hành vi vi phạm Luật PCBLGĐ.
Khi anh ta lục soát điện thoại, kiểm tra thân thể chị là anh ta đã có hành vi theo dõi thành viên gia đình vì lý do ghen tuông gây tổn hại đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của chị. Những hành vi này cũng là hành vi BLGĐ, bị pháp luật nghiêm cấm.
Nghị định 110/2009/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCBLGĐ đã quy định xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với các hành vi này từ 100.000đ - 300.000đ. Chị có thể làm đơn tố cáo và yêu cầu cơ quan thẩm quyền (trưởng công an hoặc chủ tịch UBND phường) xử phạt chồng chị cả ba hành vi nêu trên.

Riêng việc chị muốn ly hôn mà anh ta không chịu ký đơn cũng không ảnh hưởng gì. Chị có quyền đơn phương xin ly hôn mà không cần chồng chấp thuận. Chị nên lấy xác nhận của Hội Phụ nữ và công an phường về hành vi BLGĐ của người chồng để việc xét xử ly hôn được nhanh chóng.
Thân mến.
Minhphuc71@

Đọc thêm