“Chốt” phương án “định cư” cho 15 con hổ tang vật

(PLVN) -  Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Minh, Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An) cho biết, 8 cá thể hổ đang được gửi nuôi ở Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm và 7 cá thể đang nuôi ở Vườn Quốc gia Pù Mát sắp được bàn giao cho các tỉnh, thành có đơn vị đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tốt hơn.
Một trong 7 con hổ đang được chăm sóc tại Vườn Quốc gia Pù Mát, sáng 1/3. (Hình: Nguyễn Hải/vnexpress.net)
Một trong 7 con hổ đang được chăm sóc tại Vườn Quốc gia Pù Mát, sáng 1/3. (Hình: Nguyễn Hải/vnexpress.net)

Trước đó, vào ngày 4/8/2021, Công an Nghệ An phát hiện 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép tại 2 hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Đàn hổ được bắn thuốc mê, bỏ vào lồng sắt di chuyển tới Khu sinh thái Diễn Lâm chăm sóc. Tuy nhiên, có 9 con hổ đã bị chết chưa rõ nguyên nhân, 8 cá thể hổ còn lại được nuôi cho đến nay.

Đàn hổ này được giao Sở NN&PTNT quản lý, tham mưu cho tỉnh tìm nơi tiếp nhận. UBND tỉnh đã đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) giới thiệu đơn vị đủ điều kiện.

Cuối tháng 8/2021, Tổng cục Lâm nghiệp trả lời, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội) có thể tiếp nhận 4 con; Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình) muốn tiếp nhận tất cả 8 con.

Về trình tự thủ tục, Nghệ An đã lấy ý kiến UBND TP Hà Nội và Quảng Bình để hoàn tất thủ tục bàn giao. Ngày 14/10/2021, UBND Hà Nội cho biết, số động vật hoang dã tại Trung tâm Sóc Sơn đã quá tải, không thể tiếp nhận.

Đến 20/10/2021, Vườn thú Hà Nội có văn bản gửi Nghệ An đề xuất nhận nuôi số 8 cá thể hổ trên. Nghệ An đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp cho ý kiến. Cuối 2021, Tổng cục Lâm nghiệp trả lời Vườn thú Hà Nội có đầy đủ điều kiện pháp lý, cơ sở vật chất tiếp nhận chăm sóc các cá thể hổ.

“Đến nay UBND Hà Nội đồng ý cho Vườn thú Hà Nội nhận chăm sóc 8 cá thể hổ này. Chắc chắc chúng tôi sẽ bàn giao cho Vườn thú Hà Nội. Cụ thể thời gian nào bàn giao thì chưa được xác định. Trong thời gian nuôi, chăm sóc các cá thể hổ này, chi phí hơn 4 tỷ đồng”, ông Minh nói.

Ông Trần Văn Hải, Phó Giám đốc Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho biết, 8 cá thể hổ được nuôi nhốt riêng từng chuồng, diện tích từng vườn để chơi khoảng 300-500m2. Tất cả các cá thể hổ đều khoẻ mạnh, con nặng nhất gần 200kg. Bình quân một cá thể hổ mỗi ngày nuôi ăn, chăm sóc hết gần 2 triệu đồng.

Với 7 cá thể hổ nhỏ khác cũng được giải cứu và đang được chăm sóc ở Vườn Quốc gia Pù Mát, ông Minh cho biết, sắp tới sẽ bàn giao cho Khu sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) chăm sóc.

Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát Trần Xuân Cường cho biết, 7 cá thể hổ đang được chăm sóc khoẻ mạnh. Sau thời gian nuôi nhốt, điều kiện chăm sóc ở đơn vị không thể tiếp tục đáp ứng với các cá thể hổ ngày càng trưởng thành. Dự kiến, ngày 20/3 tới đây, đại diện đơn vị tiếp nhận sẽ ra Vườn Quốc gia Pù Mát tiếp nhận 7 cá thể hổ này.

Đọc thêm