Chủ đầu tư An Lạc Green Symphony tháo dỡ rào cứng, mở lại đường đi theo quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/3, sau khi làm việc với các đơn vị chức năng, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Lạc (Công ty An Lạc) đã chủ động tháo dỡ hàng rào cứng, mở lại đường đi theo quy hoạch.

Trước đó, theo báo cáo từ Công ty An Lạc, việc chủ đầu tư lập rào chắn là do “việc đi xuyên qua giữa 2 dự án đang thi công rất nguy hiểm về an toàn, việc này vi phạm quy định an toàn của Bộ Xây dựng gây tai nạn khi đi xuyên qua khu vực đang thi công”.

Đồng thời, căn cứ quy định về an toàn xây dựng và Luật Xây dựng, hướng dẫn về phân luồng phòng chống dịch bệnh COVID - 19, trong quá trình triển khai thi công dự án Khu đô thị mới An Lạc Green Symphony, chủ đầu tư đã thi công hàng rào bảo vệ dự án để tránh gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông, đảm bảo công tác an ninh, an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid - 19 nhưng vẫn đảm bảo việc lưu thông tiện lợi, trang nghiêm.

Để đảm bảo công tác triển khai dự án trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid -19, Chủ đầu tư đã nỗ lực xây dựng, nâng cấp 2 tuyến đường khác nhằm đảm bảo giao thông cho người dân địa phương.

Hàng rào được lập trên hai con đường mà người dân quen gọi là đường 20m và 40m. Đây là đường dẫn ra nghĩa trang thôn An Trai (xã Vân Canh), theo quy hoạch là đường khớp nối giữa hai dự án khu đô thị mới Anlac Green Symphony và dự án đất dịch vụ Vân Canh.

Tuy nhiên, nhiều người dân tại 3 thôn Kim Hoàng, An Trai, Hậu Ái (xã Vân Canh) không đồng tình và đã phản ánh lên chính quyền địa phương. Sau đó vào ngày 1/3, UBND huyện Hoài Đức đã giao cho các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với Chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mặc.

Chủ đầu tư An Lạc Green Symphony đã cho công nhân, máy móc phá dỡ hàng rào cứng ngăn đường.

Chủ đầu tư An Lạc Green Symphony đã cho công nhân, máy móc phá dỡ hàng rào cứng ngăn đường.

Ngay khi có kết luận của buổi làm việc, chủ đầu tư đã cho công nhân, máy móc phá dỡ hàng rào cứng ngăn đường đi ra nghĩa trang An Trai.

Được biết, tại buổi làm việc, chủ đầu tư bày tỏ mong muốn được giữ lại hàng rào tôn và sẽ bố trí bảo vệ trực 24/24h để vừa đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong quá trình thi công dự án vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Dù vậy, một số người dân không đồng ý với việc chủ đầu tư giữ lại hàng rào tôn. Lý do người dân đưa ra là việc giữ lại hàng rào tôn như vậy sẽ vẫn khiến việc đi lại bất tiện bởi mỗi lần đi qua sẽ phải xin phép chủ đầu tư.

Đại diện Chủ đầu tư cho hay, công ty chấp thuận đồng ý tháo dỡ hàng rào theo sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và đề nghị của người dân, tuy nhiên để tiện cho người dân đi lại và sự an toàn lâu dài trong quá trình thi công của dự án, trước mắt sẽ mở lại đường và đề nghị người dân khi lưu thông qua lại không tự ý đi vào khu vực thi công xây dựng mà không được phép, tránh mất an toàn lao động và xảy ra sự cố đáng tiếc.

“Khi dự án được thi công xây dựng hoàn thiện, chúng tôi cam đoan sẽ mở rộng các điểm đấu nối theo đúng quy định để người dân trong xã Vân Canh và cư dân trong Khu đô thị An Lạc đi lại thuận tiện nhất”, Đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Đọc thêm