Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chú trọng công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa

(PLVN) - Ngày 26/7, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đến thăm hỏi, tri ân một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm hỏi các gia đình thương binh trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm hỏi các gia đình thương binh trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Thăm hỏi Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND) Nguyễn Văn Hướng (thương binh hạng 2/4), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trân trọng những đóng góp trong công cuộc kháng chiến của dân tộc của Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Hướng. Đồng thời, kính chúc Đại tá Nguyễn Văn Hướng mạnh khỏe, tiếp tục động viên con cháu và gia đình gương mẫu, luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quận, thành phố ngày càng giàu đẹp.

Đại tá Hướng đã lập nhiều chiến công diệt Mỹ; tháng 9/1966, ông trực tiếp bắn cháy 3 xe tăng, tiêu diệt hơn 10 lính Mỹ. Năm 1968, ông bị thương nặng, vỡ hàm bên trái, được chuyển về tuyến sau cứu chữa nhưng ông xin được ở lại để tiếp tục chiến đấu. Năm 1978, ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Dù đã nghỉ công tác, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Hướng vẫn cùng gia đình tích cực tham gia công tác xã hội tại khu dân cư, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. 

Tới thăm gia đình Đại tá, PGS.TS Hà Huy Thông (thương binh hạng 4/4), Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhắc nhớ sự cống hiến một phần xương máu của Đại tá Thông cho công cuộc giải phóng dân tộc; xứng danh bộ đội Trường Sơn anh hùng. Khi nghỉ công tác, ông tiếp tục tham gia là Bí thư Chi bộ tổ dân phố trong 10 năm liên tiếp; là đại biểu HĐND quận và Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Cầu Giấy; gia đình ông cũng luôn gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành của thành phố và các cấp, ngành của quận Cầu Giấy chú trọng công tác an sinh xã hội, đặc biệt là làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công ngày một tốt hơn.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, hai Đại tá trân trọng cảm ơn Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; đồng thời khẳng định bản thân và gia đình sẽ tiếp tục nỗ lực, gương mẫu trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đọc thêm