Chủ tịch phường tử vong tại phòng làm việc trong tư thế treo cổ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát hiện ông K trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc, nhân viên UBND phường cắt dây đưa ông K đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Thông tin ban đầu, gần 2h hôm nay, 25/11, anh N.V.C, nhân viên Phòng khám Phúc An Sài Gòn vào phòng làm việc của ông Đỗ Văn Kh (51 tuổi), Chủ tịch UBND phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), phát hiện ông Kh treo cổ trên cửa sổ bằng sợi dây dù.

Anh C hô hoán và cùng nhân viên UBND phường cắt dây dù, đưa ông Kh đến viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sáng cùng ngày, ông Kh đến trụ sở UBND phường An Tịnh làm việc như bình thường. Sau đó, ông Kh đi kiểm tra công tác thành lập khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trong khu công nghiệp. Đến khoảng 11h, ông Kh quay về phòng làm việc với Phó chủ tịch UBND phường An Tịnh.

Khoảng 11h30, anh C đến phòng ông Kh để trao đổi về việc xử lý bệnh nhân bị F0 trên địa bàn. Thấy cửa phòng ông Kh đóng, anh C gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. Nghĩ ông Kha nghỉ trưa nên anh C đi về.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Trảng Bàng phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Đọc thêm