Chủ tịch Quỹ PCTV châu Á nói về an toàn giao thông Việt Nam

Ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong (PCTV) châu Á nhận định, ý thức tham gia giao thông của người Việt Nam còn thấp và tuyên truyền cho người dân đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông chính là liều “vắc xin” hữu hiệu ngăn chặn tình trạng chấn thương sọ não đang ngày càng gia tăng ở nước ta.

Ông Greig Craft, Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (PCTV) nhận định, ý thức tham gia giao thông của người Việt Nam còn thấp và tuyên truyền cho người dân đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông chính là liều “vắc xin” hữu hiệu ngăn chặn tình trạng chấn thương sọ não đang ngày càng gia tăng ở nước ta.

Ông Greig Craft
Ông Greig Craft.

Ông Greig Craft cho biết, ông từng 23 năm gắn bó với mảnh đất hình chữ S, trong đó, có 15 năm làm việc về công tác an toàn giao thông (ATGT). Ông đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc phát triển hệ thống hạ tầng giao thông vận tải, đặc biệt là tại Hà Nội và TP HCM.

Theo ông Greig Craft, Việt Nam đã có được hệ thống hạ tầng giao thông đáp ứng được nhu cầu giao thông, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy vậy, tốc độ đô thị hóa nhanh, sự gia tăng của các loại xe cơ giới đang khiến hệ thống này ở Việt Nam bộc lộ nhiều hạn chế, như: thiếu phần đường dành cho người đi bộ, không có đủ chỗ đỗ xe, tình trạng tắc đường xảy ra thường xuyên, số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) vẫn cao…

Ông Greig Craft cho rằng, có 2 vấn đề Việt Nam nên làm ngay để khắc phục tình trạng trên, đó là phát triển mở rộng những con đường, tạo lối đi dành riêng cho người đi bộ, phát triển hệ thống kiểm soát giao thông và hệ thống giao thông công cộng... Tiếp theo là tăng cường tuyên truyền để hình thành văn hóa giao thông cho người tham gia giao thông.

Thực tế, cũng theo ông Chủ tịch Quỹ PCTV châu Á, tại các thành phố lớn, mỗi khi tham gia giao thông người ta chỉ nghĩ đến mình chứ chưa nghĩ đến những người khác. Điều này dẫn đến không có ý thức nhường nhịn và kiểm soát những hành vi của mình. Tuy nhiên, trong thời gian nhất định, không thể dễ dàng thay đổi hành vi của người tham gia giao thông. Trước mắt, để tạo cho mọi người ý thức tham gia giao thông có văn hóa thì biện pháp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông là điều cần thiết, bởi ai cũng sợ mất tiền.

Về công việc của Quỹ PCTV châu Á tại Việt Nam, ông Greig Craft cho biết, ngoài việc đẩy mạnh triển khai các dự án giảm thiểu thương vong do TNGT, thời gian tới, Quỹ còn tập trung tuyên truyền cho người dân về hiệu quả của việc đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn.

Ông Greig Craft cho rằng, việc này chính là liều "vắc xin" phòng chống chấn thương sọ não mỗi khi TNGT xảy ra. Bên cạnh đó, Quỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các tổ chức khác ở Việt Nam cùng tuyên truyền để người tham gia giao thông tự giác chấp hành việc thắt dây an toàn khi đi ô tô, đã uống rượu bia thì không lái xe…

Hoàng Phan - Thùy Trang

Đọc thêm