Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu truy tặng bằng khen cho người dũng cảm cứu người

(PLVN) -  Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung vừa Quyết định truy tặng Bằng khen cho anh Danh Khêl, ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, Thành phố Bạc Liêu vì có thành tích xuất sắc dũng cảm trong cứu nạn, cứu hộ. 

Trước đó, ngày 23/10, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, UBND tỉnh Bạc Liêu đến thăm hỏi, động viên chia sẻ nỗi đau thương, mất mát với gia đình anh Danh Khêl (ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu). 

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (thứ 3 từ trái sang); Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Phạm Văn Thiều (thứ 4 từ trái sang) cùng đoàn cán bộ thăm hỏi, động viên vợ, con và người thân anh Châu Khêl (ảnh: MĐ).
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (thứ 3 từ trái sang); Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Phạm Văn Thiều (thứ 4 từ trái sang) cùng đoàn cán bộ thăm hỏi, động viên vợ, con và người thân anh Châu Khêl (ảnh: MĐ). 

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đề nghị Sở LĐTBXH tỉnh, Thành phố Bạc Liêu và xã Vĩnh Trạch Đông tạo mọi điều kiện giúp đỡ vợ và con anh Châu Khêl, xuất nguồn Quỹ bảo trợ trẻ em hỗ trợ các con anh Châu Khêl tiếp tục đến trường. Ông Khêl qua đời để lại ba con nhỏ (6 tuổi, 12 và 13 tuổi lần lượt học lớp 1, 6 và 7). Trong khi bà Huỳnh Thị Kim Hol (vợ của ông Khêl), cũng bệnh tim, không làm được việc nặng nhọc. 

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (thứ nhất từ phải sang); Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Phạm Văn Thiều (thứ 2 từ phải sang) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, động viên ông La Văn Thuận đã qua cơn nguy kịch (ảnh: MĐ).
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (thứ nhất từ phải sang); Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Phạm Văn Thiều (thứ 2 từ phải sang) đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu thăm hỏi, động viên ông La Văn Thuận đã qua cơn nguy kịch (ảnh: MĐ). 

Lúc anh Châu Khêl còn sống, gia đình hầu như chỉ trông cậy vào những đồng lời từ việc bán cá ngoài chợ của ông Khêl. Theo thông tin người dân tại đây cho biết, nghe tiếng kêu cứu của ông La Văn Thuận, người đang thông cống thoát nước tại khu vực chợ nông sản phường 3 (Thành phố Bạc Liêu) vào chiều tối 21/10, ông Khêl cùng hai người khác tới đưa ông Thuận lên trên để chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Khêl không may tử vong trong quá trình cứu người này.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, hiện ông Thuận đã qua cơn nguy kịch./.

Đọc thêm