Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 22/7/2021, Đoàn công tác của tỉnh do ông Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại huyện Văn Bàn nhân dịp Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2021).

Đoàn đã tới thăm và tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Lự Thị Phang, sinh năm 1934, cư trú tại thôn 1 Minh Hạ, xã Minh Lương. Mẹ có hai con trai là Liệt sỹ Hoàng Xuân Bình (sinh năm 1956, nhập ngũ tháng 06/1974, hy sinh ngày 08/8/1978 tại Tân Biên, Tây Ninh) và Liệt sỹ Hoàng Đức Minh (sinh năm 1962, nhập ngũ tháng 7/1979, hy sinh ngày 13/8/1983 tại Pha Long, Mường Khương).

Đoàn tới thăm và tặng quà ông La Đức Thiện, sinh năm 1945, cư trú tại thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương, là Thương binh, tỷ lệ mất sức lao động 61%, đồng thời là người HĐKC nhiễm CĐHH tỷ lệ MSLĐ 41-60%, bị thương ngày 27/4/1972 trong lúc chiến đấu tại Thừa Thiên Huế. Thăm gia đình ông Sầm Văn Cương, sinh năm 1942, Thương binh 69%, cư trú tại thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương. Ông bị thương ngày 04/01/1968 lúc đang chiến đấu tại mặt trận phía Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lự Thị Phang. ảnh:laocai.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Lự Thị Phang. ảnh:laocai.gov.vn

Đoàn thăm và tặng quà thương binh Hoàng Văn Hồ, sinh năm 1951, Bệnh binh 61%, bị nhiễm CĐHH, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41-60%, cư trú tại thôn Khuân Đo, xã Dương Quỳ. Ông Vương Văn Tám, sinh năm 1990, Thương binh 72%, cư trú tại thôn Tông Pháy, xã Dương Quỳ. Ông bị thương ngày 04/7/2011 trong khi thực hiện hiệm vụ rà phá bom mìn tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang và Thương binh La Văn An, sinh năm 1950, tỷ lệ mất sức lao động 25%, đồng thời là người HĐKC bị nhiễm CĐHH, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41-60%, cư trú tại thôn Nà Hạch, xã Dương Quỳ, bị thương ngày 05/12/1972 tại Mặt trận phía Tây

Tại các gia đình đến thăm, ông Trịnh Xuân Trường đã ân cần thăm hỏi, động viên và biểu dương các gia đình chính sách, người có công và các thương bệnh, binh đã anh dũng chiến đấu hi sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Văn Bàn tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, khắc phục mọi khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, sống vui, sống khỏe, sống có ích và là tấm gương sáng trong gia đình, dòng họ và cho con cháu học tập noi theo.

Đọc thêm