Chưa biết chính xác thời điểm có thể mở cửa giao thương hành khách quốc tế

(PLVN) - Tại  Họp báo thông tin về Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ tổ chức đang diễn ra sáng nay (4/1), Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, hiện chưa thể thông báo chính xác ngày giờ có thể mở cửa giao thương hành khách.
Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn mới mở cửa giao thương hành khách. Ảnh minh hoạ
Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn mới mở cửa giao thương hành khách. Ảnh minh hoạ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, dự báo dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế năm 2021 và một số năm sau đó nên căn cứ tình hình Bộ có thể báo cáo Chính phủ trong thời gian sớm nhất về gói hỗ trợ kinh tế lần thứ 2 với các giải pháp có tính khả thi cao.

Ông Phương khẳng định, dù dịch COVID-19 nhưng thực chất nền kinh tế Việt Nam vẫn mở với việc xuất nhật khẩu hàng hoá bình thường. Riêng việc mở cửa giao thương, vận tải hành khách tuỳ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có việc nắm bắt thông tin tình hình dịch COVID-19 và độ an toàn khi mở lại giao thương hành khách.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương.
 Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương.

Trong khi tình hình dịch còn phức tạp, chưa được khẳng định được việc tiêm vắc-xin COVID-19 sẽ đảm bảo an toàn giao thương trên toàn thế giới năm 2021 nên “hiện chưa thể thông báo chính xác ngày giờ có thể mở cửa giao thương hành khách. Chỉ có thể mở cửa giao thương hành khách khi đảm bảo tuyệt đối an toàn” – Thứ trưởng Bộ KH&ĐT cho biết.

Đọc thêm