"Chuyện như đùa", muốn khai sinh con thứ ba, nộp phạt 1 triệu đồng

Muốn làm giấy khai sinh cho đứa con thứ 3, thứ 4 của mình, người dân nộp phạt 1-1,5 triệu đồng vì trót “vi phạm quy định sinh đẻ có kế hoạch”. Chuyện thật như đùa này đang là thực tế xảy ra nhiều năm qua tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội. Phản ánh của người dân địa phương với Pháp luật Việt Nam cho thấy, đã có hàng trăm người dân phải đóng tiền phạt vì “vi phạm quy định sinh đẻ” trong những năm qua.

Muốn làm giấy khai sinh cho đứa con thứ 3, thứ 4 của mình, người dân nộp phạt 1-1,5 triệu đồng vì... trót “vi phạm quy định sinh đẻ có kế hoạch”.

Chuyện thật như đùa này đang là thực tế xảy ra nhiều năm qua tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội. Phản ánh của người dân địa phương với Pháp luật Việt Nam cho thấy, đã có hàng trăm người dân phải đóng tiền phạt vì “vi phạm quy định sinh đẻ” trong những năm qua.

Trạm Y tế xã Tân Minh tự ban hành quy định phạt tiền các bà mẹ sinh đẻ “vượt rào”.
Trạm Y tế xã Tân Minh tự ban hành quy định phạt tiền các bà mẹ sinh đẻ “vượt rào”.

Một số bà mẹ từng “vượt rào” sinh con thứ ba ở đây cho hay, sau khi sinh con và lên trạm y tế xin giấy chứng sinh để khai sinh cho con trẻ thì đều bị người của trạm y tế mở danh sách để “soi”. Mục đích của việc kiểm tra này là nhằm đảm bảm các bà mẹ đã … đẻ đủ tiêu chuẩn hay chưa.

Theo đó, nếu những gia đình sinh con thứ 3 thì người đi khai sinh bắt buộc phải người dân phải nộp đủ 1 triệu. Số tiền sẽ tăng lên là 1,5 triệu nếu sinh con thứ 5.

Lý do buộc những bà mẹ phải nộp tiền được giải thích rằng do “vi phạm quy định về sinh đẻ có kế hoạch”. Trong khi đó, một “nạn nhân” là chị Y. cho biết, sau khi bị phạt 1,5 triệu đồng vì “trót lỡ” sinh con thứ 4, chị không được người thu tiền cấp biên lai hay hoá đơn gì hết.

Trước việc làm đặc biệt này, lãnh đạo Trạm y tế xã Tân Minh là trạm trưởng Lê Ngọc Hân đã chối trả lời mọi câu hỏi. Ông Hân cũng từ chối tiết lộ danh sách thu tiền của những bà mẹ đẻ con vượt kế hoạch.

Trong khi đó, Chủ tịch UBND xã Tân Minh, ông Đinh Bá Vinh, nói rằng cả xã Tân Minh và huyện Thường Tín “không có chủ trương” về việc phạt tiền đối với những người sinh con thứ 3, thứ 4 vi phạm “sinh đẻ có kế hoạch”. Ông Minh cho hay, việc thu tiền hoàn toàn do cán bộ, nhân viên trong trạm y tế quyết định. 

Người đứng đầu xã Tân Minh khẳng định, việc thu tiền này đã được thực hiện từ năm 2010. Ngay sau khi bị người dân phản ứng, xã Tân Minh đã cử người đi kiểm tra, theo báo cáo của trạm y tế thì xã này đã yêu cầu trả lại người dân toàn bộ số tiền đã thu sai quy định. Theo ông Vinh, có “khoảng trên 80 hộ gia đình với số tiền bị thu trên 80 triệu đồng”.

Khác với sự quả quyết từ chính quyền xã Tân Minh, những người dân ở đây cho hay việc “phạt tiền” được tiến hành trước năm 2010 chứ không phải mới diễn ra mới đây.

Một lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho biết, huyện này chưa bao giờ có chủ trương nào về việc xử phạt đối với người sinh con thứ 3, thứ 4. Theo đó, tới đây sẽ yêu cầu những người có trách nhiệm tại xã Tân Minh phải giải quyết rốt ráo vụ việc, đồng thời huyện cũng sẽ yêu cầu phải xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, gây bức xúc dư luận nhân dân.

Như Trang

Đọc thêm