CLIP: Hai nữ sinh 'tung cước' khiến 2 tên cướp ngã nhào

0:00 / 0:00
0:00
Hai tên cướp hung hãn sau khi giật điện thoại rồi bỏ chạy bằng xe máy nhưng đã bị 2 nữ sinh lớp 11 "tung cước", ngã xuống đường.

Chiều 1-3, Ban Giám hiệu Trường THPT Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã nắm được thông tin ban đầu về vụ 2 nữ sinh tại trường tham gia bắt cướp

Hai nữ sinh "tung chưởng" khiến 2 kẻ cướp ngã nhào

"Do vết thương khá nặng nên 2 em đều xin nghỉ học để điều trị, chúng tôi đã điện thoại hỏi thăm, sau đó sẽ đến gia đình để động viên, đồng thời nắm thêm thông tin về hành động dũng cảm của 2 em" - thông tin từ nhà trường cho biết.

CLIP: Hai nữ sinh tung cước khiến 2 tên cướp ngã nhào - Ảnh 2.
CLIP: Hai nữ sinh tung cước khiến 2 tên cướp ngã nhào - Ảnh 3.
CLIP: Hai nữ sinh tung cước khiến 2 tên cướp ngã nhào - Ảnh 4.

Hiện trường vụ 2 nữ sinh "tung chưởng"

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 28/2, hai nữ sinh Nguyễn B.N ( 16 tuổi) và Nguyễn T.M.T (16 tuổi) - học sinh lớp 11 Trường THPT Võ Văn Tần - tan học và đi chung xe về nhà. Nữ sinh N. điều khiển xe, còn T. ngồi phía sau, một tay cầm điện thoại di động.

CLIP: Hai nữ sinh tung cước khiến 2 tên cướp ngã nhào - Ảnh 5.

1 trong 2 kẻ cướp bị bắt giữ

Bất ngờ, từ phái sau, 2 nam thanh niên đi xe máy phân khối lớn kè theo 2 nữ sinh. Đối tượng ngồi sau nhanh tay giật điện thoại di động của T. Nghe tiếng bạn tri hô cướp, N. nhìn thấy phương tiện của 2 đối tượng đang vượt lên phía bên phải. Không chút lo sợ, N. nhanh trí đạp thật mạnh và liên tục nhiều cái trúng vào xe 2 đối tượng.

Bị mất thăng bằng, xe 2 của 2 kẻ cướp ngã nhào xuống mặt đường. Sau đó, xe 2 nữ sinh cũng bị mất lái, ngã xuống đường. Khi 2 tên cướp nhanh chân đứng dậy để lấy xe tẩu thoát thì ngay lập tức 2 nữ sinh cũng vùng dậy, chạy đến giật lấy lại chiếc điện thoại vừa bị cướp.

Theo camera an ninh ghi lại, người dân ở gần đó chứng kiến vụ việc đã nhanh chóng chạy ra hỗ trợ, bảo vệ 2 nữ sinh và truy đuổi 2 tên cướp. Sau đó, 1 trong 2 đối tượng đã bị người dân bắt giữ, giao công an.

Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt khai tên Trần Chí Bảo (27 tuổi; ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa).

Do té và va chạm mặt đường gần 10 m, nữ sinh N. bị nhiều vết thương ở chân, tay nên được đưa đến cơ sở y tế khám và điều trị.

Đọc thêm