Clip người đàn ông vô gia cư nằm chết trên đường 3/2 là thông tin giả

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 17/8, nhiều trang facebook đã đăng lại 1 clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông vô gia cư nằm bất động bên lề đường 3/2 (quận 11, TP HCM) kèm nội dung “một người vô gia cư đã nằm chết trên đường 3/2”. Sau khi xác minh, cơ quan chức năng cho biết, nội dung này là sai sự thật.
Nhiều trang mạng xã hội đăng lại clip kèm thêm nội dung "một người đàn ông vô gia cư đã nằm chết trên đường 3/2".
Nhiều trang mạng xã hội đăng lại clip kèm thêm nội dung "một người đàn ông vô gia cư đã nằm chết trên đường 3/2".

Clip kể trên bắt nguồn từ tài khoản Facebook “Hiếu Nguyễn”. Trưa 17/8 tài khoản này đăng clip kể trên kèm nội dung “Tôi đã khóc khi chứng kiến cảnh này, đường 3/2 Q11, chân cầu vượt Cây Gõ”.

Một số trang Facebook khác đã đăng lại đồng thời dựa vào nội dung thông tin của tài khoản “Hiếu Nguyễn” đều cho rằng có xảy ra chuyện “một người vô gia cư đã nằm chết trên đường 3/2”. Các chia sẻ này đã có khá nhiều lượt xem cùng nhiều bình luận sai lệch, phiến diện.

Ngay khi nhận được thông tin về người đàn ông trên, cơ quan chức năng quận 11 đã xuống hiện trường xác minh.

Tại địa điểm trên clip, cơ quan chức năng xác định, người đàn ông này chỉ bị ngất xỉu chứ không phải tử vong. Người đàn ông này hay dừng xe lăn ở khu vực này xin tiền người qua đường để mua bia rượu và thức ăn. Nhiều người dân quanh đó cho biết ông bị khuyết tật và có vấn đề về thần kinh.

Lúc bị ngất, ông chỉ mặc áo, không đeo khẩu trang, nằm trên lề đường. Gần chỗ ông nằm có 1 lon bia Tiger và 1 hộp cơm. Trên xe lăn của ông còn bánh và sữa.

Cán bộ y tế đã đo nồng độ SpO2 và xác nhận người đàn ông này không nhiễm COVID-19. Sau đó, các cán bộ của phường đã đỡ ông lên xe, đưa vào sát lề đường và đút ông uống sữa, ăn bánh. Hiện chính quyền địa phương tiếp tục làm rõ nhân thân và hoàn cảnh để phối hợp giúp đỡ người này trong thời gian tới.

Như vậy, thông tin “Một người vô gia cư đã nằm chết trên đường 3/2 Quận 11, chân cầu vượt Cây Gõ” là tin giả và cũng không liên quan gì đến dịch COVID-19.

Cơ quan chức năng sau đó cũng đã liên hệ với chủ tài khoản “Hiếu Nguyễn” đề nghị gỡ bài đăng thông tin không chính xác. Chủ tài khoản này sau đó đã gỡ bài và cam kết không đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng đề nghị các cá nhân dù xuất phát từ động cơ nào, mỗi người khi đăng tải hoặc chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội cần phải hết sức thận trọng để tránh đưa tin giả, tin bị bóp méo, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình đời sống xã hội cũng như công tác phòng chống dịch hiện nay.

Đọc thêm