Cố đô tưng bừng mừng Đại lễ Phật đản

Chủ đề của Đại lễ Phật đản năm nay là cầu cho quốc thái dân an, cầu siêu cho vong linh các anh hùng hy sinh thân mình vì đất nước. Đại lễ Phật đản năm nay trùng với sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu vì nghĩa lớn. Đây là dịp có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của các giới đồng bào yêu nước, trong đó, có nhiều nhà sư...

Đại lễ chính thức của mùa Phật đản 2557 long trọng diễn ra tại tổ đình Từ Đàm, Huế, sáng nay (15/4 âm lịch), dưới sự chủ trì của trưởng lão hòa thượng Thích Đức Phương, phó ban tổ chức Đại lễ Phật đản cùng sự tham dự hàng ngàn tăng ni phật tử và đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở ban ngành trong tỉnh.

Hàng nghìn tăng ni phật tử tham gia Đại lễ Phật đản ở Tổ đình Từ Đàm

Chủ đề của Đại lễ Phật đản năm nay là cầu cho quốc thái dân an, cầu siêu cho vong linh các anh hùng hy sinh thân mình vì đất nước.

Đại lễ Phật đản năm nay trùng với sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu vì nghĩa lớn. Đây là dịp có ý nghĩa quan trọng nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của các giới đồng bào yêu nước, trong đó, có nhiều nhà sư trong những năm đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Phật pháp và giáo dục phát triển Phật giáo Việt Nam theo đường hướng Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

Tuần lễ Phật đản ở Thừa Thiên - Huế mở đầu bằng hoạt động thắp sáng 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương. Mỗi bông hoa sen nặng 300 kg, đường kính 7,6m, cao 3,7m, làm bằng chất liệu sắt và vải lụa hồng đặt trên một bệ phao nổi, được thắp sáng về đêm.

Nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc diễn ra, như: triển lãm văn hóa Phật giáo tại trung tâm Liễu Quán, “tiếng hát áo lam” với chủ đề “ em mong mùa sen, lễ diễu hành của 74 xe hoa đến từ các chùa trong tỉnh vào 3 đêm 22, 23 và 24/5. 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận trong mùa Phật đản 2013, Phật lịch 2557 tại Huế:

Đèn lồng trang trí cho lễ Phật đản được người dân bày bán hai bên đường dẫn đến những ngôi chùa lớn trong thành phố Huế
Cầu bến Ngự trang hoàng cờ lễ, hai bên cầu bày bán đồ cúng lễ như bông (hoa), chuối...
Đoàn xe diễu hành của các chùa ở Huế được trang trí rực rỡ
Diễu hành xe hoa là sự kiện được người dân Huế rất yêu thích
Phật tử Huế thành tâm hướng về Phật
Các thiếu nữ dâng hoa lên Phật

Điền Quang 

Đọc thêm