Cô gái Bắc Giang bị phạt vì đang cách ly vẫn ra cửa nhà bán dưa

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, chị Nguyễn T.T (sinh năm - SN 1995, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam), là F2 đang được áp dụng cách ly tại nhà nhưng sáng 28/5, chị T vẫn  ra ngoài cửa để cân dưa, tiếp xúc với một số người dân.

Phát hiện sự việc, Công an xã Cương Sơn đã lập biên bản kiểm tra và biên bản vi phạm hành chính, cho cam kết và tường trình. Công an xã đồng thời tham mưu với Chủ tịch UBND xã đề xuất với Chủ tịch UBND huyện Lục Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 7,5 triệu đồng đối với chị T.

Chiều tối 28/5, tại xã Chu Điện, tổ kiểm tra về chấp hành cách ly y tế tại nhà phát hiện một F2 khác là bà Nguyễn T.D (SN 1958) không chấp hành quyết định cách ly y tế. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu Chủ tịch UBND xã đề xuất với Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt số tiền 5 triệu đồng.

Cùng ngày, cũng trên địa bàn huyện Lục Nam, lực lượng chức năng phát hiện chị Phạm T. T (SN 2001 trú xã Chu Điện) sang nhà bạn ở Phố Sàn (xã Phương Sơn). Công an xã Phương Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch, đề xuất Chủ tịch UBND xã ra Quyết định xử phạt chị T 1 triệu đồng.

Công an xã Bảo Sơn phát hiện anh Trần V.D (SN 2001, trú tại thị tứ Bảo Sơn) không đeo khẩu trang; anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1999, trú tại Yên Thiện) không chấp hành giãn cách, đi từ thôn Yên Thiện sang nhà Trần Văn Dương. Hai tahnh niên này bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch. Lực lượng chức năng đồng thời bàn giao đối tượng, hồ sơ cho công an xã Bảo Sơn đề xuất Chủ tịch UBND xã ra Quyết định  xử phạt 1 triệu đồng/1 trường hợp.

Đọc thêm