Có những nữ bác sĩ như thế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chị em phụ nữ dù ở cương vị nào, ở độ tuổi nào cũng đều phát huy cao độ tinh thần tương thân tương ái, tích cực tham gia thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế và thực hiện an sinh xã hội. Vừa qua đã có hai nữ bác sĩ đã được vinh danh với những thành tích đáng nể và câu chuyện làm nghề thật cảm động.

Đó là nữ bác sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh công tác tại Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh. Tháng 6/2021, thời điểm dịch bệnh COVID-19 ở tỉnh Bắc Giang bùng phát, chị và một đồng nghiệp nam đã nhận lệnh lên đường đến Bắc Giang để hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân. “Hình ảnh đồng nghiệp bị cháy da dưới cái nắng gắt ở Bắc Giang, nhân lực y tế thiếu thốn và số ca mắc tăng nhanh thời điểm đó khiến tôi không thể ngồi im, đó là lý do tôi đến Bắc Giang” – trao đổi với truyền thông, bác sĩ Nguyệt Anh cho biết.

Nữ bác sĩ Huỳnh Nguyệt Phương Anh.

Nữ bác sĩ Huỳnh Nguyệt Phương Anh.

Khi tình hình dịch bệnh tại TP HCM bùng phát, cuối tháng 6 năm 2021, bác sĩ Nguyệt Anh được lãnh đạo Bệnh viện rút về và tham gia chống dịch tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi. Đây là một trong những chiến trường ác liệt điều trị bệnh nhân COVID-19. Rồi, cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2021, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM được giao triển khai Trung tâm Hồi sức người bệnh COVID-19. Và đây mới thật sự là cuộc chiến không bao giờ quên trong cuộc đời làm ngành y của cô.

Dù đảm nhận nhiều cương vị như Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM, thành viên Hội thầy thuốc trẻ TP HCM, nhưng bác sĩ Nguyệt Anh luôn nỗ lực cống hiến sức lực cho đam mê nghề nghiệp của mình, đặc biệt là các chấn thương, cách thức điều trị chấn thương cho các vận động viên. Trong đó có đội tuyển bóng đá Việt Nam nam nữ và nhiều vận động viên nữ

Với những thành tích ấy, năm 2021 bác sĩ Nguyệt Anh đã vinh dự nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đợt dịch lần thứ 4, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Giang khen tặng đã có đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,… Mới đây nhất, chị là một trong 14 người trẻ được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2021.

Đỗ Phạm Nguyệt Thanh là nữ bác sĩ công tác ở Trung tâm Nghiên cứu Y sinh, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Được kết nạp Đảng khi mới là sinh viên năm 2, nữ bác sĩ cho biết động lực để chị phấn đấu chính là suy nghĩ: “Trong chiến tranh còn khó khăn nhưng các thế hệ cha anh đã làm được những chiến thắng, thì trong điều kiện hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình với những điều kiện đầy đủ hơn rất nhiều tại sao mình không cố gắng để học tập, làm việc”.

Nữ bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh.

Nữ bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh.

Ngay khi còn là sinh viên cho đến khi làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu y khoa, bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh đã tập trung nghiên cứu nhiều đề tài về chuyên ngành huyết học, ung thư với mong muốn giúp điều trị các bệnh lý từ gốc trong thực tế các bệnh lý về máu đang có xu hướng tăng lên hiện nay.

Đỗ Phạm Nguyệt Thanh cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Năm 2020, Thanh tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh với vai trò là Trưởng nhóm Thông tin - Đội hình Giảng viên, Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC). Trong đó, Nguyệt Thanh đã thực hiện các chuyên đề phân tích về tình hình, diễn biến và thực trạng COVID-19 tại các ổ dịch lớn trên địa bàn TP Hà Nội. Từ đó đề xuất các biện pháp phòng, chống dịch và xây dựng các tài liệu, bộ cẩm nang để TP HCM áp dụng trong các tình huống xảy ra tương tự tại các bệnh viện, doanh nghiệp, trường học...

Nguyệt Thanh cũng tham gia dịch thuật các bài phát biểu chỉ đạo và các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Mỹ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để thực hiện chuyên đề "Phòng tránh và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở trường học" và chuyên đề "Chuẩn bị nơi làm việc của bạn sẵn sàng cho COVID-19". Bác sĩ Đỗ Phạm Nguyệt Thanh được công nhận là Công dân trẻ tiêu biểu TP HCM năm 2020 và vinh dự là một trong 65 gương sáng thanh niên được nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp năm 2021" của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Đọc thêm