Con gái 41 tuổi chốt cửa, hắt xăng phóng hỏa đốt bố mẹ

(PLVN) - Sau khi cãi nhau với mẹ, người con gái đã tưới xăng lên chăn, màn rồi châm lửa và bỏ đi.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, tối 1/5, sau khi bà T.T.H (67 tuổi, trú tại thôn Thanh Nộn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) mâu thuẫn, cãi vã với con gái ruột tên Loan (41 tuổi).

Đến khoảng 12h đêm, Loan mang xăng về và lẳng lặng chốt cửa ngoài, sau đó hắt xăng qua cửa sổ vào vị trí giường của bố mẹ nằm rồi châm lửa phóng hỏa, Thanh Niên đưa tin.

Phát hiện sự việc, ông L.V.L (67 tuổi, chồng bà H) vùng chạy ra mở cửa không được, sau đó quay lại tìm cách dập lửa cứu bà H, đồng thời hô hoán hàng xóm tới hỗ trợ. 

Vụ việc khiến ông L bị bỏng và bị thương phần tay, bà H bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

"Hiện bà Hiền vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra", ông Lê Văn Tuấn, Trưởng công an huyện Kim Bảng thông tin.

Chị Loan đã có chồng và có 1 người con (người con đã lập gia đình) nhưng vợ chồng chị ly thân. Gần đây Loan về nhà bố mẹ nhưng thường xảy ra mâu thuẫn

Theo một nguồn tin, chị Loan là người có biểu hiện không bình thường về thần kinh.

Đọc thêm