Con không được bú vì chồng sợ ngực vợ xấu

(PLO) - Không chỉ phụ nữ mà nhiều đàn ông hiện nay cũng ngại việc vợ cho con bú vì sợ xấu. Đó là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ bú sữa mẹ của trẻ giảm.
Con không được bú vì chồng sợ ngực vợ xấu
Yến là một quản lý cấp cao của một công ty kiểm toán nước ngoài có trụ sở đóng tại Hà Nội. Khi sinh con, dù rất nhiều sữa nhưng Yến không cho con bú với lý do “sữa ngoài và sữa mẹ chẳng khác gì nhau, may ra khác mỗi khả năng miễn dịch (!), rồi mẹ có ở nhà mãi được đâu mà cho bú, chi bằng để bé bú bình luôn cho quen”. 
Mẹ chồng Yến sau khi góp ý thấy con dâu không nghe nên cũng đành chiều theo. Nhưng mẹ đẻ Yến thì không thế, đến thăm cháu, thấy cháu không được mẹ cho bú, bà tức giận lớn tiếng: “Lý do lý trấu gì cô, chẳng qua cô sợ xấu ngực và bế cho con bú mỏi tay mà thôi. Thử hỏi ngày xưa tôi cũng nghĩ thế thì cô ăn gì, có lớn được bằng này không”. 
Và theo lệnh của bà, Yến phải ngay lập tức đi mua máy vắt sữa về để vắt sữa mẹ vào bình cho con bú, nhân tiện mua luôn túi ni lông chuyên dùng trữ sữa mẹ trong ngăn đá tủ lạnh để bé có sữa mẹ ăn lâu dài. “Đấy là tôi đã nhường nhịn cô rồi đấy nhé, làm mẹ gì mà lại không muốn cho con bú, đến lạ” – mẹ đẻ Yến bực tức nói.
Không chỉ bà mẹ mà các ông bố cũng có nhiều người ủng hộ việc không cho con bú vì sợ… vợ xấu(!). Một ông bố cuối 8X ở TP.HCM đã tâm sự trên diễn đàn cha mẹ: “Các mẹ trên diễn đàn tư vấn giúp vợ chồng mình với. Vợ mình muốn cho con bú nhưng mình đang muốn dùng lý lẽ ép vợ nuôi con bằng sữa ngoài vì sợ ngực bà xã sẽ bị xấu. Nếu không cho con bú thì khi căng sữa ngực tức, phải làm sao không ảnh hưởng vẻ đẹp của ngực, các mẹ tư vấn giúp nhé”. 
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet. 
Nguyên nhân khiến cả nước chỉ có 24,3% trẻ em dưới 6 tháng tuổi được bú mẹ hoàn toàn nằm ở khâu nhận thức của các bà mẹ, ông bố và các gia đình. Điều này đã được Thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng, người sáng lập ra trang FB “Betibuti” và cộng đồng Hội sữa mẹ bé giúp phát triển phong trào nuôi con bằng sữa mẹ tại Việt Nam chứng minh qua nghiên cứu của mình rằng, rất nhiều người mẹ không tự tin về chất lượng sữa của họ và nghĩ sữa bột cho trẻ em là sự tiến bộ của khoa học nên tốt hơn sữa mẹ.
 “Chỉ khi mẹ có sức khỏe hoàn hảo thì sữa mẹ mới tốt, sữa công thức là sự tiến bộ của khoa học, sữa càng đắt tiền thì càng tốt, tráng ruột bé sơ sinh bằng sữa mẹ hay sữa công thức đều có tác dụng như nhau… là những ngộ nhận sai lầm hiện nay của đa số bà mẹ trẻ. Điều này khiến việc nuôi con bằng sữa mẹ bị hạn chế, mang lại không ít thiệt thòi cho trẻ” - Thạc sĩ Lê Nhất Phương Hồng nhấn mạnh.

Đọc thêm