Công an Bình Dương thông tin vụ nghi mạo danh chính quyền địa phương đe dọa đào đất dân

(PLVN) - Liên quan vụ việc cụ bà Nguyễn Thị Phận (84 tuổi, tổ 5, khu phố 3, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) kêu cứu về việc bị một nhóm người cùng nhiều phương tiện tập kết trước nhà, mạo danh cơ quan Nhà nước để đe dọa đào đất, chính quyền địa phương và cơ quan công an đã có kết quả xác minh và thông tin đến báo chí.
Công an Bình Dương thông tin vụ nghi mạo danh chính quyền địa phương đe dọa đào đất dân

Đoàn xe lạ hù dọa cụ bà nằm liệt giường

Như chúng tôi đã thông tin, những ngày qua, tại huyện Phú Giáo (Bình Dương), dư luận xôn xao với những đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội với chú thích: ngay giữa trung tâm hành chính huyện Phú Giáo có người mạo danh cơ quan Nhà nước tổ chức đoàn xe đến đào đất của người dân nhưng không thành.

Nội dung đoạn clip cho thấy, thời điểm 3 phương tiện (2 xe ben và 1 xe máy xúc đào) đậu trên đường 19/5 (thị trấn Phước Vĩnh), những người dân sống cạnh nơi các phương tiện đậu đỗ đã có lời qua tiếng lại với các tài xế. Việc các phương tiện xuất hiện, đậu đỗ tại khu dân cư một cách bất thường với mục đích được cho là để đào đất của người dân mặc dù không ai có nhu cầu, gây ra cuộc cãi vã kịch liệt sau đó. Vụ việc tụ tập đông người và phương tiện ngay trên lòng đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an ninh trật tự địa bàn.

Thông tin xác minh cho thấy, sự việc xảy ra vào sáng ngày 11/6/2020, tại trước thửa đất của bà Nguyễn Thị Phận. Bà Phận vốn nằm liệt giường nhiều năm qua, thời điểm xảy ra vụ việc bà biết chuyện nhưng bất lực, chỉ có một số người con, cháu của bà đứng ra can ngăn các phương tiện.

Cụ bà nằm liệt giường bị nhóm người lạ đe dọa đào đất
 Cụ bà nằm liệt giường bị nhóm người lạ đe dọa đào đất

Cụ thể, theo gia đình trình bày, vào lúc 7h40 ngày 11/6, có 2 xe ben mang BKS 61C 625.92, 61C 420.07 và một xe máy xúc đào (dán số điện thoại trên xe là 0978.618xxx) đều cùng hãng Hyundai, đến tập kết một cách bất thường, ngay trước khu đất nhà bà Phận.

Gia đình ra hỏi thì các tài xế trả lời chung chung rằng xe đậu ở đây là bởi có cơ quan Nhà nước thuê đến để đào đất bà Phận. Nhưng gia đình hỏi chi tiết hơn thì bị từ chối trả lời. Gia đình vô cùng hoang mang bởi khi điện thoại hỏi một cán bộ lãnh đạo thuộc UBND thị trấn Phước Vĩnh thì được trả lời thị trấn không hề thực hiện việc này.

Sự việc được thông báo đến chính quyền địa phương, thời điểm này có đại diện khu phố 3 đến hiện trường chứng kiến. Một số tài xế sau đó có gọi điện cho ai đó để thực hiện việc đào đất nhưng không có cá nhân, đơn vị nào đến. Khoảng 9h20 cùng ngày các phương tiện rời khỏi hiện trường.

Cũng theo gia đình, từ số điện thoại dán trên xe máy xúc đào, gia đình đã trao đổi với người tên Phú - tự xưng là chủ phương tiện này. Trả lời câu hỏi ai thuê máy xúc đến để đào đất nhà bà Phận, ông Phú cho biết thực hiện theo yêu cầu của người thuộc “Tòa án, Viện kiểm sát”.

Khi được hỏi cụ thể là người nào thì được trả lời là: “Biết thằng Ân không, thằng Ân đội phó giao thông”. Ông Phú giải thích là “không đi không được”, đồng thời cung cấp một số điện thoại khác được cho là có vai trò gọi điện yêu cầu điều phương tiện.

Gia đình gọi điện vào số điện thoại 0392555xxx, thì được trả lời rằng: “Bên cơ quan nó kêu (gọi, điều phương tiện tới hiện trường đất bà Phận - PV) mà lại chờ riết không được là đi rồi”. Hỏi thêm chi tiết thì người này yêu cầu gia đình hãy đến tìm chính quyền địa phương mà hỏi. Trong khi đó, người được cho là “đội phó giao thông” thuộc Công an huyện Phú Giáo thì trả lời việc thuê xe đến khu đất gia đình bà Phận có liên quan đến cơ quan thi hành án.

Đã nhiều năm chỉ có thể nằm một chỗ, bà Phận dù còn tỉnh táo trò chuyện được nhưng với sự việc xảy ra bà chỉ biết đau khổ nằm đó. Bà cho biết, việc xảy ra bất ngờ, ngay giữa trung tâm thị trấn, ngay giữa ban ngày và có tính đe dọa kiểu xã hội đen nhưng nhóm người này lại còn đề cập tới rất nhiều cơ quan, đơn vị nên bà và con cháu rất hoảng sợ, bất an.

Chủ phương tiện tự bịa đặt

Để xác minh làm rõ nghi vấn việc các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cơ quan Nhà nước để đe dọa xâm phạm quyền lợi người dân, chiều 22/6 PV đã có buổi làm việc với Công an huyện Phú Giáo. Về kết quả xác minh đối với nghi vấn các phương tiện này có dấu hiệu mạo danh UBND huyện Phú Giáo và hàng loạt cơ quan trên địa bàn như Tòa án, Viện Kiểm sát, Thượng tá Hồ Minh Tùng – Phó trưởng Công an huyện Phú Giáo cho hay đây là việc tự phát chứ không hề có sự chỉ đạo, tác động từ các cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương.

Theo đó, “đội phó giao thông” được đề cập trong vụ việc này là Thiếu tá Nguyễn Văn Ân – Đội phó CSGT (Công an huyện Phú Giáo). “Dịp cuối tuần, đồng chí Ân có ghé nhà anh Phong, chuyên kinh doanh dịch vụ vận tải xe ben, để chơi. Lúc này anh Phương (em ông Phong) đi ngang qua thì đồng chí Ân vì quen biết nên có kêu anh Phương này vô. Anh Phương nhờ đồng chí Ân có quen biết thì giới thiệu dịch vụ cuốc đào đất, dọn vệ sinh. Đồng chí Ân sau đó có cho số điện thoại ông Phú, chuyên kinh doanh dịch vụ xe cuốc, để hai bên trao đổi với nhau về ngày giờ. Và chuyện đến địa điểm nào, cuốc đất của ai, đồng chí Ân không biết, không hề tham gia vào việc đó”, Thượng tá Hồ Minh Tùng trình bày.

2 trong 3 phương tiện đậu đỗ dưới lòng đường trước nhà bà Phận
 2 trong 3 phương tiện đậu đỗ dưới lòng đường trước nhà bà Phận

Lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo khẳng định, ông Ân chỉ là người giới thiệu phương tiện và không hề biết những việc xảy ra sau đó. Liên quan đến những phát ngôn thiếu chuẩn mực, không đúng sự thật như cho rằng việc các phương tiện tập kết trước nhà bà Phận có liên quan cơ quan thi hành án và cán bộ ủy ban huyện, Thượng tá Hồ Minh Tùng cho hay cơ quan sẽ giáo dục và chấn chỉnh cán bộ chiến sỹ.

Trước câu hỏi ông Phương (người nhờ vả ông Ân-PV) có liên quan và vai trò gì trong vụ việc này thì đại diện Công an huyện Phú Giáo trả lời rằng: “cái đó mình không biết”. Còn về hành vi của các chủ phương tiện, cơ quan công an cho rằng vẫn chưa xảy ra việc xâm phạm tài sản, chưa gây thiệt hại cho bà Phận, chưa vi phạm pháp luật nên không thể xử lý?

Chiều cùng ngày, PV trao đổi vụ việc với ông Đoàn Văn Đồng – Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, ông Đồng cho hay chính quyền địa phương đã có kết quả xác minh về vụ việc đồng thời đề nghị PV làm việc với UBND thị trấn Phước Vĩnh. Ông Huỳnh Huy Long, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh xác nhận, không có bất cứ cơ quan Nhà nước, cơ quan chức năng nào chỉ đạo hay thuê đoàn xe như các chủ phương tiện trình bày. Và nguồn cơn sự việc xuất phát từ vấn đề tranh chấp dân sự.

Thời gian qua, trên cả nước nóng lên tình trạng các đối tượng mạo danh, xưng danh cơ quan Nhà nước nhằm thực hiện hành vi như đe dọa, khai thác thông tin về nhân thân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy nhiên, theo Luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc giả mạo, gian dối có rất nhiều và gây bức xúc trong đời sống xã hội nhưng không phải lúc nào cũng có chế tài để xử lý.

Đọc thêm