Công an Đồng Nai trao tặng quà từ “Gian hàng 0 đồng” cho các hộ dân nghèo trong đại dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Mới đây, Công an tỉnh tiếp tục trao tặng 500 phần quà từ “Gian hàng 0 đồng” cho các hộ dân nghèo đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Công an tỉnh Đồng Nai trao quà cho người nghèo tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu
Công an tỉnh Đồng Nai trao quà cho người nghèo tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu

Nhằm chia sẻ khó khăn, thiếu thốn về kinh tế tới người dân nghèo trong mùa dịch, Công an tỉnh Đồng Nai đã cử 5 đoàn công tác về tại các xã, phường trong tỉnh để dành tặng những phần quà đến các hộ gia đình đang gặp khó khăn. Trong đó, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, được trao tận tay người dân tại xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu), xã Bàu Hàm 2 (huyện Thống Nhất), xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), xã Phước Khánh (huyện Nhơn Trạch) và phường Tân Mai (TP Biên Hòa).

“Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng vợ chồng tôi, hàng ngày vẫn đi làm mướn để trang trải cuộc sống. Từ sau đợt dịch lần thứ tư bùng phát, gia đình tôi không còn đi làm, do đó không có tiền mua gạo, cuộc sống khó khăn, nay càng thêm phần vất vả. Nhận được sự quan tâm hỗ trợ thế này tôi rất cảm động, thay mặt người dân được nhận quà, chúng tôi vô cùng biết ơn Ban lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm đến người dân chúng tôi”, ông Yến Đặng Gia, 60 tuổi, ngụ ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai chia sẻ.

Quà từ “Gian hàng 0 đồng” của Công an tỉnh Đồng Nai trao cho bà con tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.

Quà từ “Gian hàng 0 đồng” của Công an tỉnh Đồng Nai trao cho bà con tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch.

Theo ông Trần Quốc Sơn, Chủ tịch UBND xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, trong đợt dịch này, toàn xã Mã Đà có 12 ca dương tính với COVID-19 (chủ yếu lây nhiễm từ Công ty Changshin xã Thạnh Phú và 1 người từ Bệnh viện Đồng Nai về), chưa có trường hợp nào lây lan ngoài cộng đồng.

Tại xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) 100 hộ nhân cũng được nhận quà từ “Gian hàng 0 đồng” của Công an tỉnh Đồng Nai. Địa phương này hiện có hơn 9 ngàn công nhân và người lao động tự do. Trong đó, có khoảng 6 ngàn người đang gặp khó khăn do bị ảnh hưởng của đợt dịch Covid 19 lần thứ 4 bùng phát, phải ở nhà giãn cách xã hội, không có thu nhập trang trải cuộc sống.

Chị Rmahhhong quê tỉnh Gia Lai, tạm trú tại xã Sông Trầu cho biết, hai vợ chồng gửi con cho bố mẹ ở quê nuôi, đến đây ở trọ làm công nhân trong công ty trên địa bàn huyện Trảng Bom được khoảng 1 tháng thì phải nghỉ việc để phòng, chống dịch. Không có việc làm, không có thu thu nhập nhưng vẫn phải trả tiền phòng trọ, ăn uống sinh hoạt hàng ngày, khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Công an tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp gia đình tôi giảm bớt được phần nào khó khăn trong giai đoạn này”, chị Rmahhhong xúc động nói.

Công an tỉnh Đồng Nai đã khai trương “Gian hàng 0 đồng”.

Công an tỉnh Đồng Nai đã khai trương “Gian hàng 0 đồng”.

Như báo Pháp luật Việt Nam đã đưa tin, sáng 25/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã khai trương “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Sau đó đã lan toả đến Công an các huyện, thành phố trong tỉnh, kịp thời chia sẻ phần nào đến các hộ nghèo và những nơi đang bị phong toả, giãn cách.

Trong thời gian tới, các “gian hàng 0 đồng” của Công an Đồng Nai sẽ tiếp tục được các cán bộ, chiến sỹ trực tiếp trao tận tay người nghèo trên địa bàn tỉnh, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Đọc thêm