Công an Gia Lai tìm người cấp tin tìm thấy máy bay MH370

(PLO) - Công an tỉnh Gia Lai đang cho tìm danh tính công dân cung cấp thông tin, biết vị trí máy bay MH370 rơi đăng trên báo điện tử của tỉnh này.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho báo chí biết, cơ quan chức năng đang cho kiểm tra lại độ chính xác thông tin báo Gia Lai đăng tải, nội dung một công dân biết vị trí máy bay MH370 của Malaysia rơi.

Cũng chiều nay, Thượng tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã nắm thông tin sự việc qua thông tin đăng tải trên báo Gia Lai. “Công an tỉnh chưa nhận được thông tin nào như thế từ công dân. Đơn vị đang cho công an các địa phương nắm thông tin về danh tính công dân này” - Thượng tá Ngọc Anh thông tin.

Người phát ngôn Công an tỉnh còn cho biết, phía công an đang làm việc với báo Gia Lai để nắm thông tin, xác định người cung cấp thông tin. Khi có kết quả xác minh sẽ thông tin đến báo chí.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet
Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet

Trước đó, trên báo điện tử Gia Lai có đăng thông tin về việc một công dân của địa phương này biết địa điểm liên quan đến máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia. Người này đến tòa soạn báo này cung cấp thông tin cùng clip về tung tích, vị trí máy bay MH370 rơi.

Theo thông tin đăng tải, quá trình đi làm thuê tại tỉnh Đắk Nông, công dân này đã quay lại hình ảnh và vị trí chiếc máy bay MH370 rơi trên Google Earth, sau đó đưa lên Youtube và đã gỡ xuống.

Theo báo Gia Lai đăng tải, công dân này mô tả, chiếc máy bay còn nguyên vẹn, không bị vỡ, đầu cắm xuống lòng hồ. Rơi xuống nước ở độ sâu khoảng 30m, ngập dưới bùn 5-6m, chứ không phải nằm trong rừng rậm và không thuộc địa phận Campuchia.Điểm rơi của MH370 mà công dân này xác định được nằm gần với trục đường bay từ Malaysia đi Bắc Kinh.

Người này tiết lộ trên Báo Gia Lai, chỉ cần 2-3 ngày là tìm thấy chính xác vị trí chiếc máy bay MH370. Nếu Chính phủ Malaysia đồng ý, sẽ xin phép các cơ quan chức năng thuê thợ lặn tìm kiếm.

Việc tìm kiếm này nếu không đúng thì hãng hàng không Malaysia cũng không mất gì, toàn bộ chi phí anh này tự chịu.

Hiện nay bài báo đã không còn trên trang báo điện tử Gia Lai.

Đọc thêm