Công cuộc phòng, chống dịch Covid-19: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh người đứng đầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khi cả hệ thống chính trị và nhân dân đang căng mình chống dịch, vẫn có một số nơi có trường hợp cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy vi phạm quy định dẫn tới phải xử lý kỷ luật.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Để chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện 570/CĐ-TTg gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Trong công điện, Thủ tướng nghiêm khắc chấn chỉnh, nhắc nhở các địa phương còn lơ là, còn chủ quan, chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Sau Công điện của Thủ tướng, nhiều địa phương đã có hình thức xử lý nghiêm các cán bộ thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trong ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành ký ban hành 2 quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong thiếu chủ động, chậm trễ tham mưu thực hiện các văn bản, chỉ thị của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng, dịch thời gian qua.

Ngoài 2 trường hợp này, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1 Chủ tịch UBND phường, 2 Trưởng Công an phường và 2 cán bộ cơ sở bị đình chỉ công tác vì liên quan đến công tác quản lý địa bàn khi để xảy ra dịch Covid-19. 

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, với tinh thần không bao che, dung túng cán bộ, tới đây, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

Tỉnh sẽ tiếp tục yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải tập trung toàn lực, trong mọi trường hợp không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh.

Vĩnh Phúc cũng công bố đường dây nóng; kịp thời báo cáo tình hình dịch bệnh tại địa phương, đơn vị được giao phụ trách lên Ban chỉ đạo cấp trên; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự theo tinh thần khách quan, công bằng, nghiêm minh…

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã phê bình Giám đốc Sở Y tế Trần Anh Cường vì chậm trễ trong việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống Covid-19 và thanh toán kinh phí xét nghiệm cho các cơ sở y tế đặt hàng xét nghiệm. Qua đó, yêu cầu rà soát, kiểm tra việc để xảy ra chậm trễ nêu trên, xem xét trách nhiệm hoặc điều chuyển công tác, thay thế cán bộ khác. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng cũng rà soát ngay các cán bộ liên quan để xảy ra sự việc, xem xét trách nhiệm hoặc điều chuyển công tác và thay thế các cán bộ khác đáp ứng yêu cầu… 

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê bình Lãnh đạo Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Sở Y tế và UBND huyện Việt Yên vì “chậm trễ, lúng túng triển khai các biện pháp chống dịch”, sau khi ghi nhận ca dương tính Covid-19 tại Công ty Shin young Việt Nam (Khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên), sáng 9/5. 

Tiếp đó, tỉnh Hà Nam đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm tại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, theo Điều 240 của Bộ luật Hình sự. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện Lý Nhân, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.

Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã và không giới thiệu tham gia ứng cử chức danh Chủ tịch UBND xã Đạo Lý nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Phan Thanh Quỳnh, Chủ tịch UBND xã Đạo Lý. Kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý.

Tại Yên Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã có quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Yên Bái để kiểm điểm trách nhiệm và tiến hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy định do có vi phạm khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, tình hình dịch Covid-19 hiện rất phức tạp, nguy cơ lây lan ra toàn quốc là rất cao, có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không có sự chủ động, tích cực, cảnh giác. Mặc dù vậy, vẫn có địa phương lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không chuẩn bị các kịch bản cho phù hợp. Do đó Thủ tướng khẳng định, nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng không kiểm soát được, trì trệ trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội mà do nguyên nhân chủ quan thì dứt khoát phải xử lý trách nhiệm người đứng đầu

Đọc thêm