Công nhân công ty gỗ bàng hoàng kể thời khắc chạy trốn cái chết

(PLO) - "Khoảng 9h30 phút sáng thì chuẩn bị ép xong bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ ống ép hơi rồi cả khu vực bốc cháy. Mọi người hoảng loạn tìm cách thoát thân, em cũng chạy ra nhưng bị lực hút vào, may mắn vẫn thoát được…”. Nhân hồi tưởng.
Công nhân công ty gỗ bàng hoàng kể thời khắc chạy trốn cái chết

Bác sỹ Nguyễn Văn Hưng, Khoa cấp cứu Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, khoảng 10h hôm nay, 18/4, bệnh viện tiếp nhận 7 trường hợp cấp cứu, với tình trạng nhiều vết bỏng trên cơ thể. Họ cho biết làm việc tại nhà máy gỗ.

5 trong số 7 người đã được nhập viện tạo khoa chấn thương để điều trị, còn hai bệnh nhân khác đang được theo dõi tại phòng cấp cứu. Hiện các bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định. 

Chị Trần Thị  Hiệp (SN 1970, trú tại xóm 7, Nghi Xá, Nghi Lộc), công nhân Công ty cổ phần thế giới gỗ Việt Nam, chưa hết bàng hoàng, kể: “Em đang làm việc trong khu vực băm gỗ, bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ ống dẫn hơi rồi thấy bốc cháy, em chỉ biết co chân chạy ra khỏi nơi đó. Chỗ em làm có 7 người khác bị thương nặng, nhiều người ngất xỉu tại chỗ…”.

Chị Trần Thị Hiệp tại khoa cấp cứu Bệnh viện 115 Nghệ An
Chị Trần Thị Hiệp tại khoa cấp cứu Bệnh viện 115 Nghệ An

Cũng theo chị Hiệp, trước đó chị nghe nói có một vụ nổ xảy ra tại lò ép hơi làm một người bị thương.

Chị Hiệp làm công nhân Cty Cổ phần thế giới gỗ Việt Nam được gần 6 tháng với mức lương 3 triệu đồng/tháng, không có bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Nạn nhân đang được điều trị tại khoa chấn thương
Nạn nhân đang được điều trị tại khoa chấn thương

Tại khoa chấn thương Bệnh viện 115 Nghệ An còn có 5 công nhân bị bỏng nặng đang điều trị. Trong đó, nặng nhất là chị Nguyễn Thị Lam (trú tại xóm 3 xã Nghi Xá) hiện vẫn bất tỉnh. Các bệnh nhân khác như Lương Thị Tính, Nguyễn Thành Nhân và Nguyễn Thị Vân đang được các bác sỹ theo dõi. 

Nạn nhân Nguyễn Thị Lam đang nằm bất tỉnh tại Khoa chấn thương
Nạn nhân Nguyễn Thị Lam đang nằm bất tỉnh tại Khoa chấn thương

Anh Phạm Thành Nhân (SN 1994, trú tại xã Nghi Long) làm ở bộ phận băm gỗ, cũng may mắn thoát chết. “Buổi sáng em đang cho gỗ vào máy để ép, đến khoảng 9h30 phút sáng thì chuẩn bị ép xong bất ngờ nghe tiếng nổ lớn từ ống ép hơi rồi cả khu vực bốc cháy. Mọi người hoảng loạn tìm cách thoát thân, em cũng chạy ra nhưng bị lực hút vào, may mắn vẫn thoát được…”. Nhân hồi tưởng.

Nhân vào làm tại nhà máy được hơn 4 tháng nay, chưa được đóng bảo hiểm, hưởng lương hơn 4 triệu đồng/tháng. 

Những người bị nạn nhận lương chừng 3- 4 triệu đồng tháng, chưa được đóng bảo hiểm dù đã làm gần 1 năm nay.
Những người bị nạn nhận lương chừng 3- 4 triệu đồng tháng, chưa được  đóng bảo hiểm dù đã làm gần 1 năm nay.

Người nhà các nạn nhân bức xúc, từ khi các nạn nhân nhập viện chưa thấy đại diện công ty đến thăm hỏi động viên. 

Còn 4 bệnh nhân khác cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gồm: Lê Văn Minh (SN 1992, trú xã Nghi Thịnh); Nguyễn Công Văn (SN 1999, trú xã Nghi Quang); Phùng Bá Tâm (SN 1987, trú xã Nghi Quang); Trần Hữu Quang (SN 1985, trú xã Nghi Hưng).

Riêng hai bệnh nhân Nguyễn Công Văn và Phùng Bá Tâm đã được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia để chữa trị.

Nạn nhân Nguyễn Thị Vân tại Bệnh viện
Nạn nhân Nguyễn Thị Vân tại Bệnh viện

Bà Trần Thị Tuyết, Phó chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cùng đoàn cán bộ UBND huyện Nghi Lộc đã có mặt tại bệnh viện thăm hỏi động viên, bà Tuyết cho hay “Hiện trường đang bị phong tỏa để điều tra nguyên nhân vụ nổ. UBND huyện hỗ trợ mỗi người bị nạn trong vụ nổ một người 1 triệu đồng để điều trị…”.

Đoàn công tác UBND huyện thăm hỏi nạn nhân và gia đình tại bệnh viện.
Đoàn công tác UBND huyện thăm hỏi nạn nhân và gia đình tại bệnh viện.

Như Báo PLVN đưa tin, sáng nay, tại Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam (tại Khu Công nghiệp Nam Cấm, thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Nghệ An) xảy ra vụ nổ lớn, làm 7 công nhân bị thương, được đưa đến Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu điều trị.

Thông tin ban đầu, vụ nổ lớn xuất phát từ khu vực ép ván gỗ của Công ty CP Thế giới gỗ Việt Nam.

Trước đó, ngày 14 - 16/3, hơn 200 công nhân tại Cty CP Thế giới gỗ Việt Nam đồng loạt nghỉ việc, tập trung trước cổng yêu cầu lãnh đạo giải quyết quyền lợi. Các công nhân cho rằng mức lương, tiền tăng ca, bảo hiểm, phụ cấp độc hại… Sáng 17/3, lãnh đạo công ty tổ chức đối thoại, hứa đảm bảo quyền lợi cho công nhân.

Đọc thêm