Công ty bia "kiêm nghề... bốc thuốc"?

 Có trong tay quyết định bổ sung ngành nghề vừa được cấp, Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà (một doanh nghiệp có ngành nghề chính là kinh doanh bia, bất động sản) đã được UBND TP. Hà Nội  giao quản lý 51% vốn tại Công ty cổ phần dược phẩm – thiết bị Y tế Hà Nội (Hapharco), gây bức xúc và kiến nghị kéo dài…

Có trong tay quyết định bổ sung ngành nghề vừa được cấp, Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hà (một doanh nghiệp có ngành nghề chính là kinh doanh bia, bất động sản) đã được UBND TP. Hà Nội  giao quản lý 51% vốn tại Công ty cổ phần dược phẩm – thiết bị Y tế Hà Nội (Hapharco), gây bức xúc và kiến nghị kéo dài…

Sau hai tuần, công ty bia có thêm nghề “bốc thuốc”

Trước đó, theo kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp (DN), TP. Hà Nội đã tiến hành cổ phần hóa Hapharco và phần vốn nhà nước tại DN được giao cho Chi cục tài chính DN quản lý.

Ngày 19/10/2009, Cty Việt Hà có công văn gửi TP. Hà Nội, đề nghị cho tiếp nhận và quản lý phần vốn nhà nước tại Hapharco. Tuy nhiên, đề xuất của Cty Việt Hà gần như lập tức bị “bác”, bởi ngày 10/11/2009, trong một thông báo kết luận chỉ đạo, ông Hoàng Mạnh Hiển, Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Nội vụ, Y Tế, chủ trì “lựa chọn DN nhà nước có cùng ngành nghề, có năng lực tài chính, sản xuất kinh doanh phát triển…”.

Thế nhưng, hai tuần sau đó (23/11/2009), ông Nguyễn Huy Tưởng, Phó chủ tịch TP. Hà Nội ký quyết định “bổ sung ngành nghề” đối với Cty Việt Hà, cho DN này có thêm nghề… “bốc thuốc”. Theo đó, ngoài lĩnh vực chính là kinh doanh bia, bất động sản, Cty Việt Hà còn hoạt động trong lĩnh vực tổ chức khám, chữa bệnh, sản xuất, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị y tế…

Khi thủ tục bổ sung ngành nghề được thay đổi, ngày 18/12/2009, lãnh đạo TP. Hà Nội ra quyết định (số 6602), đồng ý “tạm giao Cty Việt Hà quản lý 64.260 cổ phần Nhà nước tại Hapharco”, số cổ phần này, tương ứng 51% vốn điều lệ tại công ty.

Giao vốn khi chưa đủ điều kiện

Nhằm tránh giao vốn “nhầm đối tượng” cho Cty Việt Hà, Hapharco đã có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị được chuyển về Tcty Dược Việt Nam. Theo Chủ tịch HĐQT Tcty Dược Việt Nam Nguyễn Quý Sơn, nguyện vọng của Hapharco là “hoàn toàn phù hợp”. Theo đó, Tcty Dược Việt Nam “sẵn sàng tiếp nhận và quản lý phần vốn nhà nước tại Hapharco và tiếp nhận Hapharco là thành viên của Tcty Dược Việt Nam”. Đây là cơ hội để Hapharco phát triển mạnh mẽ với các DN của Tcty Dược Việt Nam vì cùng lĩnh vực kinh doanh và thực hiện mục tiêu chiến lược chung của ngành y tế.

Sẵn sàng tiếp nhận Hapharco, nhưng có vẻ sự nhiệt tình của Tcty Dược Việt Nam không làm thay đổi được quyết định tạm giao phần vốn nhà nước của Hapharco cho Cty Việt Hà từ UBND TP. Hà Nội.

Tháng 4/2010, Bộ Y tế có văn bản gửi Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đề nghị “có ý kiến chỉ đạo UBND TP. Hà Nội cho phép Hapharco tham gia là đơn vị thành viên của Tcty Dược Việt Nam”. Về đề nghị này, ngày 18/5/2010, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo yêu cầu Bộ Y tế bàn bạc thống nhất với UBND TP. Hà Nội.

Ngay sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị với UBND TP. Hà Nội sắp xếp lịch làm việc, tuy nhiên, đến nay cuộc gặp hai bên nhằm tháo gỡ vướng mắc vẫn chưa được thực hiện.

Trước kiến nghị của cổ đông liên quan đến việc giao vốn cho Cty Việt Hà, ngày 29/1/2011, Thanh tra Hà Nội cũng đã có kết luận thanh tra (số 127), khẳng định “tại thời điểm đó (tạm giao vốn), Cty Việt Hà chưa đáp ứng đủ các điều kiện về vốn điều lệ, giấy phép đăng ký kinh doanh cùng ngành nghề” theo nội dung chỉ đạo ngày 10/11/2009 của Phó chủ tịch TP. Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển.

Như Trang

Đọc thêm