Công ty may cháy lớn, lửa thiêu gần 2.000 xe máy, xe đạp

Khoảng 15h30 hôm nay, công ty may Hà Phong, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (bên quốc lộ 37) xảy ra hỏa hoạn, khiến toàn bộ hai phân xưởng may và gần 2.000 xe máy, xe đạp bị thiêu rụi.

Khoảng 15h30 hôm nay, công ty may Hà Phong, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (bên quốc lộ 37) xảy ra hỏa hoạn, khiến toàn bộ hai phân xưởng may và gần 2.000 xe máy, xe đạp bị thiêu rụi.

Xe cứu hỏa được huy động nhưng không thể dập lửa vì gió quá mạnh.

Ngọn lửa xuất phát từ khu phát điện của phân xưởng Hà Phong 1, sau đó lan rộng khiến khoảng 2.000 xe máy, xe đạp của công nhân đang làm việc tại phân xưởng này bị nổ và cháy. Do có gió to nên lửa nhanh chóng lan sang phân xưởng còn lại của công ty là Hà Phong 2.

Khói cuồn cuộn, người dân địa phương và người tham gia giao thông hiếu kỳ tập trung đông gần hiện trường.

Khi xảy ra hỏa hoạn, công ty có gần 4.000 công nhân đang làm việc. Ban quản lý của nhà máy nhanh chóng thông báo để công nhân cả hai phân xưởng của nhà máy sơ tán ra ngoài.

Cách hiện trường khoảng 45 km vẫn có thể nhìn thấy.

Chị Lê Thị Tuyết, công nhân may tại phân xưởng Hà Phong 1 cho biết: "Bọn em đang làm thì nghe thấy các bạn la hét thất thanh, sau đó thấy khói, lửa nhanh chóng bao trùm. Bọn em chỉ biết la hét và chạy thật nhanh ra sân. Em bị cháy cái xe máy mới mua, có nhiều bạn chạy vào lấy xe máy nhưng sau đó em không thấy chạy ra vì lửa, giờ không biết sống chết thế nào".

Công ty Cổ phần May xuất khẩu Hà Phong có khu nhà xưởng diện tích 60.000 m2 đóng tại xã Đoan Bái (Hiệp Hoà, Bắc Giang). Công ty có hai nhà máy sản xuất đồ may mặc xuất khẩu, với gần 4.000 lao động.

Q.M.Đ.

Đọc thêm