CSGT Đà Nẵng dẫn đường, tiếp sức cho hàng trăm người từ TP HCM về quê bằng xe máy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong ngày 25/7, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã dẫn đường, phát nước và bánh mì miễn phí để “tiếp sức” cho hàng trăm người chạy xe máy từ TP HCM về quê ở các tỉnh phía Bắc.
CSGT Đà Nẵng "hộ tống" hàng trăm 100 người từ TP HCM về các tỉnh phía Bắc.
CSGT Đà Nẵng "hộ tống" hàng trăm 100 người từ TP HCM về các tỉnh phía Bắc.

Tối 25/7, Trung tá Phạm Hồng Hải - Trạm trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và hỗ trợ đưa thêm 1 đoàn gồm 81 người cùng 43 xe máy từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh phía Bắc.

Theo đó, lúc 17h15 chiều nay (25/7), trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Đà Nẵng) đã tiếp nhận và hỗ trợ đưa đoàn 81 người cùng 43 phương tiện từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh phía Bắc.

Đây đều là những người dân thuộc các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh sử dụng xe máy làm phương tiện vượt hơn 1.000km từ TP Hồ Chí Minh. Những đoàn người tự phát với số lượng rất lớn, di chuyển theo đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên.

Những người dân này đã chạy xe vượt hơn 1.000km từ TP HCM để về quê ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh,...

Những người dân này đã chạy xe vượt hơn 1.000km từ TP HCM để về quê ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh,...

Do đi đường xa nên khi đến đỉnh đèo Hải Vân (Đà Nẵng), nhiều người đã nằm ngủ bên vệ đường.

Do đi đường xa nên khi đến đỉnh đèo Hải Vân (Đà Nẵng), nhiều người đã nằm ngủ bên vệ đường.

Công an Đà Nẵng lập chốt trực trên đèo Hải Vân để tránh trường hợp người dân quay ngược vào TP mà không được kiểm soát.

Công an Đà Nẵng lập chốt trực trên đèo Hải Vân để tránh trường hợp người dân quay ngược vào TP mà không được kiểm soát.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, CSGT Công an Đà Nẵng, trạm cửa ô Hòa Nhơn đã phối hợp với lực lượng Y tế, các chốt kiểm dịch thuộc Công an huyện Hòa Vang, Công an quận Liên Chiểu tiếp ứng, hỗ trợ nước uống và bánh mì cho bà con lấy lại sức lực tiếp tục hành trình. Đồng thời, tiến hành kiểm tra, nắm danh sách đoàn, khai báo Y tế, đo thân nhiệt để đảm bảo quy định an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho toàn đoàn.

Trước đó, rạng sáng nay, Phòng CSGT - Công an Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Công an huyện Hoà Vang, Công an quận Liên Chiểu dẫn đường cho đoàn gồm 74 xe máy và 137 người đi từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh phía Bắc.

Do đi nhiều ngày nên bà con rất mệt mỏi, lực lượng CSGT phải chia ra dẫn thành nhiều tốp liên tục để đưa bà con lên đến đỉnh đèo Hải Vân, giáp ranh giữa Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế. Sau đó, Công an Đà Nẵng tiếp tục liên hệ với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để hỗ trợ bà con di chuyển qua địa phận tỉnh này.

Khoảng 21h tối 25/7, CSGT Công an TP Đà Nẵng bàn giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục hỗ trợ bà con hành trình ra các tỉnh phía Bắc.

Khoảng 21h tối 25/7, CSGT Công an TP Đà Nẵng bàn giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục hỗ trợ bà con hành trình ra các tỉnh phía Bắc.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng mua sẵn nước uống, bánh mì để phát cho người dân.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng mua sẵn nước uống, bánh mì để phát cho người dân.

Xe máy của 1 người dân về từ TP.HCM bị hư trên đường nên được CSGT hỗ trợ.

Xe máy của 1 người dân về từ TP.HCM bị hư trên đường nên được CSGT hỗ trợ.

Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết, từ chiều qua (24/7), nhận thông tin từ công an các tỉnh lân cận như về đoàn người đi xe máy từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh phía Bắc, đơn vị đã huy động quỹ mua sẵn nước uống, bánh mì, lên kế hoạch đảm bảo giao thông cho người dân.

"Bà con đi đường dài mệt mỏi mà, chúng tôi phải căn thời gian họ đến Đà Nẵng rồi bố trí nước, bánh mì để lót dạ, tiếp tục hành trình. Khi bà con đến Đà Nẵng cũng mệt, cố gắng đón tiếp ân cần nhất với đồng bào mình. Bố trí lực lượng chia làm nhiều ca, nhiều kíp ra đưa từng nhóm người dân đi đường cho an toàn, sau khi đến đèo Hải Vân thì bàn giao cho Công an Thừa Thiên Huế", Đại tá Phan Ngọc Truyền chia sẻ.

Hiện, lực lượng công an Đà Nẵng vẫn chốt trực trên đèo Hải Vân để tránh trường hợp người dân quay ngược vào TP mà không được kiểm soát.

Đọc thêm