CSGT Quảng Nam dẫn đường cho hơn 1.800 người từ các tỉnh phía Nam về quê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trưa 4/10, trao đổi với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Đội trưởng CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với các phòng, ban và Công an địa phương dẫn đường cho hàng nghìn người di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch đi qua địa phận của tỉnh.
Lực lượng CSGT Quảng Nam dùng xe chuyên dụng dẫn đường bà con từ phía Nam về quê khi đi ngang qua địa phận của tỉnh.
Lực lượng CSGT Quảng Nam dùng xe chuyên dụng dẫn đường bà con từ phía Nam về quê khi đi ngang qua địa phận của tỉnh.

Theo đó, trong hai ngày 02-03/10, Đội CSGT số 2, thuộc Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an tỉnh đã dẫn 3 đoàn công dân gồm: 910 xe mô tô, 1.844 người từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam. Đoạn đường dài 130 km đi qua 3 huyện: Phước Sơn, Nam Giang và Đại Lộc trên đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14B.

Hơn 1.800 người từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam.

Hơn 1.800 người từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam.

Lực lượng chức năng đã sử dụng các xe chuyên dụng dẫn đoàn từ các tỉnh phía Nam về các tỉnh phía Bắc đi ngang qua địa phận Quảng Nam và bàn giao lại cho lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tại quốc lộ 14B.

Lực lượng chức năng tiếp tế thức ăn cho bà con trên đường về quê.

Lực lượng chức năng tiếp tế thức ăn cho bà con trên đường về quê.

“Bên cạnh đó, lực lượng CSGT phối hợp với Cảnh sát 113, Công an tỉnh và Công an địa phương dọc tuyến tại chốt kiểm dịch đèo Lò Xo cùng với các mạnh thường quân đã hỗ trợ bữa ăn tối, nước uống, sữa và một ít xăng cho bà con”, Trung tá Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm.

Đọc thêm