Cụ bà trôi sông 2km được 3 người lao xuống cứu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên đường đi lấy thuốc, cụ bà cúi xuống sông uống nước không may trượt ngã và bị cuốn trôi khoảng 2km. Nghe thấy tiếng kêu cứu dưới sông, 3 người đàn ông lao xuống đưa cụ bà lên bờ.
Cụ Xuân được cứu đưa từ dưới sông Đào lên bờ.
Cụ Xuân được cứu đưa từ dưới sông Đào lên bờ.

Trưởng Công an xã Lăng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang làm tờ trình đề nghị UBND xã khen thưởng, biểu dương 3 công dân cứu người bị đuối nước.

Ba người được đề nghị khen thưởng là Nguyễn Bá Nghệ (46 tuổi), anh Đậu Văn Hoàng (37 tuổi) và anh Hoàng Danh Cừ (37 tuổi, cùng trú xã Lăng Thành, huyện Yên Thành).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 30/5, ba anh đang ngồi hóng mát tại khu vực gần cầu Cây Phượng, xã Lăng Thành thì nghe tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên dưới sông Đào. Nhìn xuống thấy người đang chới với dưới dòng nước, 3 người đàn ông này lao xuống cứu đưa một cụ bà vào bờ.

Thời điểm này cụ bà gần như đã kiệt sức, hoảng loạn do bị uống nhiều nước. Vụ việc được người dân báo cáo lên Công an xã Lăng Thành.

Người được cứu là bà Nguyễn Thị Xuân (72 tuổi, trú xã Phúc Thành, huyện Yên Thành). 

Cụ Xuân cho biết, tối 30/5, trên đường đi lấy thuốc về thấy khát nước nên xuống sông Đào ở khu vực Cầu Diệu (xã Phúc Thành) để lấy nước. Tuy nhiên, không may cụ bị trượt chân ngã, cuốn đi khoảng 2km.

Hai bên bờ sông được đổ bê tông rong rêu trơn trượt nên cụ Xuân không thể bấu víu để lên bờ. Cụ bà chới với kêu cứu và được 3 người đưa vào bờ.

Đến khoảng 20h cùng ngày, người thân của cụ đã có mặt, đưa về nhà chăm sóc.

Đọc thêm