Cục Thi hành án Dân sự TP Hồ Chí Minh triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2021

(PLVN) -Chiều ngày 18/12 tại hội trường Thành uỷ, Cục Thi hành án Dân sự TP HCM tổ chức hội nghị “Triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2021”. Tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái đã có nhiều phát biểu chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh yếu tố phẩm chất đạo đức của người làm công tác THA.

Tham dự hội nghị còn có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBNDTP, trưởng ban chỉ đạo THADS TP, lãnh đạo nhiều ban ngành tại TPHCM, lãnh đạo cục THA DS TPHCM và lực lượng chấp hành viên TPHCM.

Năm 2020, các cơ quan THADS của thành phố đã tổ chức thi hành đạt và vượt các chỉ tiêu do Tổng cục THADS đề ra về số việc, số tiền trong số có điều kiện thi hành, cụ thể như đạt tỷ lệ 81,32 % về việc (tăng 5,24 %) so với năm 2019 vượt 1,32; đạt tỷ lệ 42,61 % về giá trị (tăng 7,51 %) so với năm 2019, vượt 4,61 % so với chỉ tiêu được giao.

Kết quả thi hành án thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế năm 2020 đã có nhiều chuyển biến tích cực so với năm 2019. Năm 2020, toàn thành phố đã tiếp 534 lượt công dân/566 người, giải quyết xong 179 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 97,28 %, cao hơn 4,04 % so với cùng kỳ năm 2019.

 

Tuy nhiên, quá trình hoạt động cũng còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc. Hiện nay, còn 14/25 đơn vị chưa xây dựng kho vật chứng. Trang thiết bị vẫn chưa đồng bộ do nguồn kinh phí khó khăn, và nhiều tồn tại khách quan lẫn chủ quan trong công tác nghiệp vụ.

Từ việc tổng kết những gì đã và chưa thực hiện được trong năm 2020, Cục Thi hành án Dân sự TP HCM đã đưa ra những giải pháp thiết thực như: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự theo Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Rà soát, xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tăng cường tổ chức đối thoại, tiếp công dân, tố cáo vượt cấp, không để phát sinh thêm các điểm nóng trong thi hành án dân sự.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu chia sẻ: Năm 2020, trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước có nhiều khó khăn, tổng số thụ lý về việc và tiền của Cục THADS TP.HCM chiếm tỷ lê cao so với cả nước (chiếm 11,42% về việc và 38,55 % về tiền) song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và sự quan tâm của Thành uỷ, HĐND, UBND TPHCM, các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban Thường vụ UBND TP, ông Ngô Minh Châu ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm cùng những kết quả, thành tích của ngành THADS TPHCM trong năm 2020. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong tình hình mới và để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, ông Ngô Minh Châu đề nghị cơ quan THADS hai cấp trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được nêu trong Báo cáo tổng kết, và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Tổng Cục trưởng để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hành động.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Cục trưởng Tổng cục THA DS Nguyễn Quang Thái đã chia sẻ: TPHCM là địa phương luôn đứng đầu cả nước cả về việc và tiền được thụ lý hàng năm. Do đó, có đóng góp rất lớn đến việc hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả hệ thống. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Thành ủy, UBND các cấp và sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của công chức, người lao động các cơ quan THADS, năm 2020, các cơ quan THA DS TP.HCM đã đạt được nhiều thành quả. Thay mặt cho ban lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực cố gắng của toàn hệ thống THA DS, đặc biệt là THA DS TPHCM trong bối cảnh đặc thù của năm 2020. Kết quả của năm 2020 còn ý nghĩa hơn, đánh dấu cả nhiệm kì 2016 -2020. 

“Tôi đề nghị các đồng chí chú trọng công tác tổ chức cán bộ. Đây là một trong những vấn đề then chốt, xác định xây dựng và thực hiện tốt công tác cán bộ sẽ là động lực, đòn bẩy để hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Phẩm chất đạo đức người làm công tác thi hành án phải được đặt lên hàng đầu, từ đồng chí Cục trưởng, lãnh đạo Cục cho đến các Chi cục trưởng, Chấp hành viên”, Tổng Cục trưởng nhấn mạnh. 

Cạnh đó, Tổng Cục trưởng cũng đề nghị Cục THADS thành phố cần phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tập trung, khẩn trương kiện toàn đội ngũ lãnh đạo của Cục và các Chi cục trên địa bàn. Đặc biệt, phải chuẩn bị thật kỹ các điều kiện, nhân sự và có sẵn phương án để khi thành lập thành phố mới Thủ Đức thì kịp thời có phương án kiện toàn, sắp xếp, không để bị động hoặc xáo trộn công việc. 

 

Tại Hội nghị, Cục THA DS TPHCM cũng vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho các cá nhân có thành tích tốt trong công tác. 

Đọc thêm