Cứu 15 ngư dân lênh đênh trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tàu cá bị hỏng máy, trôi tự do trên vùng biển Hoàng Sa, 15 ngư dân đã được cứu an toàn.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết khoảng 3h ngày 13/12, tàu QNg 98813 của ngư dân Sa Huỳnh đã tiếp cận được tàu QNg 96138 TS - tàu cá bị hỏng máy, trôi tự do trên vùng biển Hoàng Sa .

"15 ngư dân hành nghề trên tàu cá bị hỏng máy vẫn an toàn. Hiện, toàn bộ ngư dân cùng tàu QNg 96138 TS đang được lai dắt về đảo Lý Sơn”, bà Hương nói.

Trước đó, tối 11/12, trên đường di chuyển từ ngư trường Hoàng Sa về đất liền, tàu cá QNg 96138 TS của ngư dân Lê Đình Việt (trú thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn) không may bị hỏng máy, trôi tự do trong điều kiện thời tiết sóng to, gió lớn.

Mặc dù 15 ngư dân hành nghề trên tàu ra sức khắc phục sự cố hỏng máy nhưng bất thành. Không còn cách nào khác, các ngư dân phát tín hiệu đề nghị cứu hộ, cứu nạn.

Đến 16h ngày 12/12, tàu QNg 96138TS trôi tự do trên vùng biển Hoàng Sa, cách đảo Tri Tôn khoảng 100 hải lý.

Trước đó, 4 ngư dân Quảng Bình đi thuyền nan đánh cá gặp nạn đã bơi vào bờ an toàn. Theo đó,khoảng 10h ngày 12/12, trong lúc vào cửa sông Lý Hòa, do sóng lớn, 2 thuyền nan gắn máy của ngư dân bị chìm.

Thời điểm này, trên 2 thuyền nan có 4 ngư dân gồm ông Nguyễn Văn Đôn (50 tuổi) và ông Nguyễn Văn Sao (51 tuổi, đều trú tại thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch), đi cùng 1 thuyền nan; ông Nguyễn Văn Võ (47 tuổi) và ông Nguyễn Văn Thăng (50 tuổi, đều trú tại thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, đi cùng 1 thuyền nan.

Vị trí gặp nạn cách bờ khoảng 30m, sau khi thuyền nan chìm, cả 4 người đã bơi vào bờ an toàn.

Đọc thêm