Cứu 3 thuyền viên Trung Quốc gặp nạn trên biển

0:00 / 0:00
0:00
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh này mới tổ chức bàn giao 3 thuyền viên nước ngoài gặp nạn trên biển để làm thủ tục đi cách ly, phòng chống COVID-19...
Lực lượng chức năng bàn giao 3 thuyền viên Trung Quốc cho Công ty Tree Marine. Ảnh: TTXVN.
Lực lượng chức năng bàn giao 3 thuyền viên Trung Quốc cho Công ty Tree Marine. Ảnh: TTXVN.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 14/12, tàu kéo Ning hai tou 6001 (Trung Quốc, số MMSI 413354840, IMO 9569920) kéo theo xà lan Nang yang (trên xà lan có 3 người quốc tịch Trung Quốc) trên hành trình từ cảng Duyên Hải (Trà Vinh) đi Trung Quốc.

Khi đến vùng biển cách bờ biển xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ (Bình Định) khoảng 20 hải lý về hướng Đông Bắc, xà lan bị đứt cáp và chìm. Tàu kéo Ning Hai Tou 6001 thông báo cho đại lý tàu tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu điều động tàu Bình An ra hỗ trợ cứu kéo.

Ngày 15/12, tàu Bình An đã tiếp cận khu vực sà lan bị chìm và cứu vớt được 3 thuyền viên Chen Fusi, Lian Guangxin, Gou Chang Đong chạy về Vịnh Xuân Đài, Sông Cầu (Phú Yên) để tránh trú bão số 9 và thông báo cho Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tiếp nhận 3 thuyền viên Trung Quốc trên.

Xà lan gặp nạn trên biển. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân

14h ngày 20/12, tàu Bình An đã đến neo tại khu vực phao số 3 cảng Quy Nhơn. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã cử phương tiện tiếp nhận và đưa 3 thuyền viên Trung Quốc vào Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Tấn.

Bộ chỉ huy và các bên liên quan đã tiến hành làm thủ tục bàn giao 3 thuyền viên Trung Quốc cho Công ty TNHH Tree marine đưa đi cách ly phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Quy Nhơn.

Sau khi hoàn thành cách ly y tế, 3 thuyền viên sẽ được làm thủ tục hồi hương về Trung Quốc.

Đọc thêm