Cứu anh chồng trẻ định nhảy xuống biển tự vẫn vì vợ bỏ nhà đi

(PLO) - Khi anh D. nhoài ra phía ngoài lan can cầu định nhảy xuống, lực lượng chức năng TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, kịp thời ngăn, giữ chặt người thanh niên này, đồng thời, động viên, khuyên giải, để anh D. thôi ý định nhảy cầu.
CSGT cùng bảo vệ cầu Bãi Cháy và người dân đưa anh D. (áo trắng thứ 2 trái qua phải) về Công an TP Hạ Long. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
CSGT cùng bảo vệ cầu Bãi Cháy và người dân đưa anh D. (áo trắng thứ 2 trái qua phải) về Công an TP Hạ Long. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 11h hôm qua, 1/6, ông Trần Văn Cường (SN 1967 trú tại phường Giếng Đáy), bảo vệ cầu Bãi Cháy cùng anh Vũ Trọng Nhật và một số người dân phát hiện anh N. Q. D. (SN 1995, trú tại TX Quảng Yên) đang đứng ở lan can cầu với biểu hiện bất thường nên tới khuyên can, đồng thời báo cho lực lượng Công an.

Nhận tin báo, Tổ công tác nội thị TP Hạ Long thuộc Đội Tuần tra kiểm soát (TTKS) Giao thông số 2, Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh, lập tức đến hiện trường.

Khi anh D. nhoài ra phía ngoài lan can cầu định nhảy xuống, Tổ công tác Đội TTKS Giao thông số 2 vừa tới, kịp thời ngăn, giữ chặt người thanh niên này trên cầu. Đồng thời, các CSGT kiên trì động viên, khuyên giải, để anh D. thôi ý định nhảy cầu.

Tại trụ sở Công an TP Hạ Long, anh D. cho biết do mâu thuẫn với vợ và vợ bỏ đi nên chán nản muốn nhảy xuống biển tự vẫn.

Đọc thêm