Cứu cháu gặp nạn, 2 bà cháu cùng bị đuối nước

(PLO) - Thấy cháu trượt chân rơi xuống sông, bà Th. lao xuống nước để cứu cháu, nhưng do không biết bơi nên cả 2 bà cháu bị nhấn chìm.

Thấy cháu bị gặp nạn bà đã lao xuống sông để cứu cháu, nhưng do không biết bơi nên cả 2 bà cháu bị dòng nước nhấn chìm.
Hiện trường nơi 2 cha con ông Th. bị đuối nước
Hiện trường nơi 2 cha con ông Th. bị đuối nước

Khoảng 15h ngày 26/9, cháu Hoàng Thị H. (SN 2005) cùng bà là Lê Thị Th. (SN 1957), trú thôn Nam Văn, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đi chăn trâu tại sông Đạo đoạn eo Bù xóm Lạc Long. Trong lúc nô đùa, cháu Hiền không may bị trượt chân rơi xuống sông.

Thấy cháu gặp nạn, bà Th. nhảy xuống sông để cứu cháu, nhưng do không biết bơi nên cả 2 bà cháu bị dòng nước nhấn chìm.

Một số người dân làm đồng gần đó biết sự việc nhanh chóng nhảy xuống cứu người nhưng bất thành do sông sâu, nước chảy mạnh. Khoảng 30 phút kể từ khi phát hiện sự việc, thi thể 2 bà cháu được người dân tìm thấy cách hiện trường khoảng 50m.

Trước đó vào khoảng 14h ngày 28/8, trong lúc lao xuống cứu con gái bị gặp nạn ông Hoàng Văn Th. (53 tuổi, tại thôn Khe Giao 1, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà) cũng bị tử vong cùng với con gái.

Theo đó, ông Th. cùng con gái Hoàng Thị Cẩm T. (11 tuổi) ra hồ nước của gia đình ông Niệm, ở xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà để tập bơi cho cháu T. Không may, gặp chỗ nước sâu T. bị đuối nước. Ông Th. bơi theo để cứu bé T. nhưng không thành công dẫn đến cả hai cha con cùng tử vong.

Đọc thêm