Cứu cụ bà 93 tuổi thoát chết trong căn nhà cháy rụi

(PLVN) - Do tuổi cao sức yếu nên khi xảy ra vụ cháy, cụ Nguyễn Thị Minh (93 tuổi) không thể tự thoát ra ngoài. May mắn thay khi người con trai gần nhà nghe tiếng kêu cứu, liền lập tức chạy sang đưa cụ ra ngoài, còn căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Căn nhà cụ Minh bị thiêu rụi hoàn toàn
Căn nhà cụ Minh bị thiêu rụi hoàn toàn

Theo đó, khoảng 9h30 ngày 25/6, cụ bà Nguyễn Thị Minh (93 tuổi, trú tại thôn Tam Đa, xã Sơn Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) đang nằm trong nhà thì ngọn lửa bất ngờ bốc cháy.

Do tuổi cao, sức yếu lại ở một mình nên cụ Minh không thể tự mình thoát ra ngoài. May mắn thay, khi vụ cháy vừa mới xảy ra, nghe tiếng kêu cứu, con trai cụ Minh ở gần đó nhanh chóng chạy sang bế mẹ ra ngoài.

Tuy nhiên, do tiết mùa hè hanh khô kèm gió mạnh nên ngọn lửa đã nhanh chóng bao trùm, thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương xã Sơn Hóa đã huy động lực lượng đến dập lửa và dọn dẹp hiện trường. 

Chính quyền huyện Tuyên Hóa cùng ngày cũng đã đến thăm hỏi và động viên gia đình. Đồng thời, hỗ trợ 20 triệu đồng để gia đình cụ Minh khắc phục một phần khó khăn trước mắt.

Đọc thêm