Cứu hai công nhân bị nước cuốn trôi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên đường đi làm về qua cầu, hai công nhân bất ngờ bị nước cuốn trôi, được Đội thanh niên xung kích xã Tịnh Trà kịp thời ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.  
Hai công nhân đi làm về bị nước cuốn trôi được Đội thanh niên xung kích xã Tịnh Trà kịp thời ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.
Hai công nhân đi làm về bị nước cuốn trôi được Đội thanh niên xung kích xã Tịnh Trà kịp thời ứng cứu và đưa vào bờ an toàn.

Theo đó, hơn 18h ngày 11/9, Đội thanh niên xung kích xã Tịnh Trà (huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) nhận tin báo trên đoạn đường liên thôn Trà Bình - Thạch Nội, đoạn qua cầu Gò Viên, xã Tịnh Trà có hai thanh niên là công nhân ở Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi trên đường đi làm về thì bất ngờ bị nước cuốn trôi do nước lớn tràn qua cầu.

Nhận được thông tin, Đội hình thanh niên xung kích xã Tịnh Trà phối hợp cùng lực lượng dân quân và Công an xã đã triển khai đội hình cứu hộ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng dùng phao cứu sinh trực tiếp bơi ra tiếp cận hai thanh niên sau đó để nằm lên phao cứu sinh, lực lượng còn lại trên bờ dùng dây thừng kéo vào bờ.

Anh Lê Khánh Hòa - Bí thư Đoàn xã Tịnh Trà kể lại: “Thời điểm cứu hai nam thanh niên công nhân đường nước lớn cuộn dòng chảy siết, gió mạnh cứu hộ rất khó khăn. Mọi người quyết bằng mọi cách phải cứu được người, khi được cứu hai bạn đã trôi ra khoảng 500 mét cách đường”.

Hai công nhân tên Võ Tấn Hùng sinh năm 2003 và Huỳnh Tấn Thảo sinh năm 1998, cùng ở thôn Thạch Nội, xã Tịnh Trà, sau khi đưa được vào bờ sức khỏe của hai thanh niên điều ổn định.

Đọc thêm