Cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - B vẫn vùng vẫy dữ dội, suýt rơi xuống sông nhưng Đại úy Luật kịp nhào người theo bắt lấy tay và đưa thanh niên này khỏi thành cầu an toàn...

NKhoảng 11h45 ngày 8/9, một nam thanh niên mặc áo thun trắng leo lên thành cầu Rạch Tra, (đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP HCM) với biểu hiện bất thường.

Phát hiện sự việc, tổ trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu vực cầu tiếp cận hiện trường, đồng thời thông báo cho Công an xã Đông Thạnh và Phòng Cảnh sát đường thủy đề nghị hỗ trợ ca nô để ứng cứu. Đại úy Lê Đức Luật – cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Hóc Môn, tổ Trưởng Tổ công tác thuyết phục, khuyên nhủ nam thanh niên bỏ ý định tiêu cực.

Thấy nam thanh niên vẫn muốn nhảy xuống cầu, tổ công tác lập tức lao đến ôm và ghì xuống thành cầu. Tuy nhiên, anh này vùng vẫy dữ dội, suýt rơi xuống sông. Đại úy Luật kịp thời nhào người theo bắt lấy tay nạn nhân và đưa khỏi thành cầu an toàn. Anh Luật bị xây sát chân tay và chấn thương ngực do va chạm mạnh vào thành cầu Rạch Tra.

Nam thanh niên được xác định là N.L.D.B, sinh năm 2003, thường trú huyện Hóc Môn. B bức xúc chuyện gia đình và có dấu hiệu trầm cảm, muốn kết liễu cuộc đời.

Tổ công tác đã kiên nhẫn động viên giúp B giải tỏa tâm lý và trở về nhà.

Kết quả test nhanh, N.L.D.B âm tính với COVID-19.

Đọc thêm