Cứu người đàn ông định nhảy cầu Chương Dương tự tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - CSGT Hà Nội chạy bộ ngược dòng xe, kịp túm tay cứu người định nhảy cầu Chương Dương tự tử.
Hiện trường xảy ra sự việc
Hiện trường xảy ra sự việc

Khoảng 15h ngày 25/2, khi làm nhiệm vụ tại chốt giao thông phía Bắc cầu Chương Dương, Đại uý Nguyễn Quang Vinh và Thượng uý Phan Đức Hùng, Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) và anh Đỗ Quang Hiển, tổ Bảo vệ cầu Chương Dương, nhận tin báo có người đã trèo qua lan can cầu định nhảy xuống sông Hồng.

Vị trí xảy ra vụ việc được xác định ở khu vực nhịp số 7, hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên nằm giữa dòng sông Hồng. Một người đàn ông lớn tuổi đã bỏ lại xe máy biển kiểm soát 35B1-476... trèo qua lan can, nhiều người dân hiếu kỳ dừng xe và quay điện thoại gây ùn tắc. Trước tình hình nguy cấp trên, 2 cảnh sát giao thông đã chọn phương án chạy bộ ngược dòng xe nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Thấy công an có mặt, người đàn ông vội vàng định nhảy xuống sông. Được sự giúp đỡ của người dân, Đại ý Nguyễn Quang Vinh nhanh chóng tiền gần nạn nhân, phân luồng người và phương tiện để đánh lạc hướng. Còn Thượng uý Phan Đức Hùng, anh Đỗ Quang Hiển kịp tiếp cận cùng nhiều người túm được tay nạn nhân lôi từ ngoài lan can vào khu vực an toàn.

Sau khi đưa về Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) danh tính người định nhảy cầu được làm rõ là Đỗ T.Đ (sinh năm 1968 ở 135 Mai Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tổ công tác đã liên hệ với gia đình ông Đ để đón ông về an toàn.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Đọc thêm