Cứu sống người dân rơi xuống vực sâu ở Hà Tĩnh

(PLO) - Ngày 13/4, Đồn biên phòng Cửa Sót - Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng của địa phương tìm kiếm, cấp cứu người dân bị rơi xuống vực sâu khi lên núi tìm hái lá chè vằng.
Chị Nguyễn Thị Lan được truyền dịch, chăm sóc.
Chị Nguyễn Thị Lan được truyền dịch, chăm sóc.

Theo đó, khoảng 15h ngày 11/4, gia đình cùng chính quyền địa phương báo tin chị Nguyễn Thị Lan (SN 1978, trú tại xóm Thượng Hải, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) một mình lên núi Nam Giới lấy cây chè vằng bị mất tích.

Đồn Biên phòng Cửa Sót đã cử đội công tác địa bàn nhanh chóng phối hợp với Công an xã và nhân dân triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, sương mù dày đặc và đêm tối nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến sáng 12/4, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện chị Lan bị rơi xuống vực trên núi Nam Giới trong tình trạng sức khỏe suy yếu, xây xát nhiều chỗ, đói, mệt và hoảng loạn. Lực lượng tìm kiếm đã nhanh chóng tiếp cận, ứng cứu, động viên tinh thần, băng bó vết thương đưa nạn nhân về nhà.

Chị Nguyễn Thị Lan đang được quân y Đồn biên phòng cửa Sót truyền dịch, chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lan rất khó khăn. Chồng mới mất, chị Lan một mình chị nuôi 2 con. Chị thường lên núi tìm cây chè vằng về bán phụ thêm chi phí sinh hoạt.

Đọc thêm