Cứu tàu cá có 2 thuyền viên trôi dạt trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/8, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa cứu hộ thành công tàu cá của ngư dân bị hỏng máy trôi dạt trên biển.
Lai kéo tàu cá vào bờ để khắc phục sự cố máy hỏng. Ảnh: Hải Phòng
Lai kéo tàu cá vào bờ để khắc phục sự cố máy hỏng. Ảnh: Hải Phòng

Vào hồi 12h30 ngày 11/8/2021, Hải đội 2 nhận được tin báo của anh Vũ Văn Quân, sinh năm 1977, ở xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên là Thuyền trưởng tàu HP 90188 TS, gắn 1 máy công suất 160 CV vỏ gỗ, có 02 thuyền viên.

Anh Quân cho biết, trong khi đang khai thác hải sản tại vùng biển cách đảo Long Châu, huyện Cát Hải, khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam thì tàu bị hỏng máy và trôi dạt tự do trên biển rất nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hải đội 2 đã ngay lập tức điều động tàu BP 02-98-01 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển do Thiếu tá Bùi Viết Cường, Phó Hải đội trưởng chỉ huy, nhanh chóng cơ động ra vị trí tàu cá bị nạn, tổ chức triển khai cứu hộ.

Đến 13h15’ cùng ngày tiếp cận được vị trí tàu bị nạn, Tổ công tác của tàu BP 02-98-01 đã làm công tác động viên, trấn an tư tưởng cho 2 thuyền viên, đồng thời lai kéo tàu HP 90188 TS về Vịnh Cát Bà để khắc phục sự cố.

Đọc thêm