Cứu thuyền viên bất tỉnh khi đánh cá trên biển

(PLVN) - Một thuyền viên trong lúc đánh bắt hải sản không may bị rơi từ trên boong tàu xuống bất tỉnh, đã được Lực lượng Hải đội 2 BĐBP Nghệ An kịp thời cấp cứu, đưa vào bờ.
Thuyền viên được các chiến sĩ sơ cứu và đưa vào bờ tiếp tục điều trị.
Thuyền viên được các chiến sĩ sơ cứu và đưa vào bờ tiếp tục điều trị.

BĐBP Nghệ An cho biết, khoảng 19h ngày 23/12, tàu cá mang số hiệu NA 99991 TS cùng 9 thuyền viên, do ông Ngô Trí Đông (trú tại xã Diễn Ngọc huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ, đang khai thác hải sản tại khu vực cách Cửa Hội về phí bắc khoảng 44 hải lý.

Thuyền viên Đồng Xuân Thủy (40 tuổi, trú tại xã Sơn Hải huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bất ngờ bị rơi từ trên ca bin xuống boong tàu, bất tỉnh, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi sơ cứu nhưng không có kết quả, chủ phương tiện đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã điều động lực lượng Hải đội 2 cùng phương tiện ra vị trí tàu cá cứu nạn.

Sau khi sơ cứu ban đầu, ngay trong đêm, lực lượng BĐBP Nghệ An đã vận chuyển thuyền viên bị nạn vào bờ và chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Đọc thêm