Đà Nẵng tạo “vùng xanh” thu hẹp “vùng đỏ” ngăn COVID-19

(PLVN) -  Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, một số phường chưa có ca mắc COVID-19 ở các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Liêu Chiểu (Đà Nẵng) đã bắt đầu phát động thiết lập những vùng an toàn (hay còn gọi là “vùng xanh”), nhằm tạo lá chắn phòng dịch hiệu quả để bảo vệ an toàn cho người dân khu xóm.
Nhiều “vùng xanh” được thiết lập ở Đà Nẵng, tạo lá chắn vững chắc trong phòng chống dịch COVID-19.
Nhiều “vùng xanh” được thiết lập ở Đà Nẵng, tạo lá chắn vững chắc trong phòng chống dịch COVID-19.
Theo ghi nhận của PV Pháp luật Việt Nam, phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) là 1 trong những địa phương đầu tiên của Đà Nẵng thiết lập các "vùng xanh an toàn".

Theo ghi nhận của PV Pháp luật Việt Nam, phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) là 1 trong những địa phương đầu tiên của Đà Nẵng thiết lập các "vùng xanh an toàn".

Các tổ dân phố, khu dân cư, khu chung cư, các con ngõ tự rào chắn bảo vệ người dân trong khu vực khỏi COVID-19, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Các tổ dân phố, khu dân cư, khu chung cư, các con ngõ tự rào chắn bảo vệ người dân trong khu vực khỏi COVID-19, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Túc trực chốt "vùng xanh" tại Kiệt 113 Nguyễn Chí Thanh, ông Lê Đức Lập (75 tuổi, trú tổ 23, phường Hải Châu 1) cho biết, chốt "vùng xanh" này vừa mới được lập vào ngày 10/8 nhằm hạn chế người lạ vào khu dân cư, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

Túc trực chốt "vùng xanh" tại Kiệt 113 Nguyễn Chí Thanh, ông Lê Đức Lập (75 tuổi, trú tổ 23, phường Hải Châu 1) cho biết, chốt "vùng xanh" này vừa mới được lập vào ngày 10/8 nhằm hạn chế người lạ vào khu dân cư, nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch COVID-19.

"Các hộ gia đình tại khu dân cư sẽ cử đại diện thay phiên trực chốt, cùng nhau bảo vệ ‘vùng xanh’. Khi có người lạ đến khu vực, chúng tôi kiểm tra giấy tờ và tuyệt đối không cho họ vào khu dân cư, họ chỉ được đứng ngoài chốt để gọi điện với người bên trong ra gặp, hoặc nhận hàng. Việc này nhằm ngăn dịch bệnh xâm nhập vào khu dân cư", ông Lập chia sẻ.

"Các hộ gia đình tại khu dân cư sẽ cử đại diện thay phiên trực chốt, cùng nhau bảo vệ ‘vùng xanh’. Khi có người lạ đến khu vực, chúng tôi kiểm tra giấy tờ và tuyệt đối không cho họ vào khu dân cư, họ chỉ được đứng ngoài chốt để gọi điện với người bên trong ra gặp, hoặc nhận hàng. Việc này nhằm ngăn dịch bệnh xâm nhập vào khu dân cư", ông Lập chia sẻ.

Bà Võ Thị Thanh Phương đang trực chốt "vùng xanh" tại Kiệt 125 đường Ngô Gia Tự cho biết, khu dân cư này có 2 tổ dân phố gồm 112 hộ dân sinh sống. Hiện đây là khu vực an toàn, chưa có ca nhiễm COVID-19, toàn bộ người dân sẽ cùng tham gia bảo vệ "vùng xanh" này.

Bà Võ Thị Thanh Phương đang trực chốt "vùng xanh" tại Kiệt 125 đường Ngô Gia Tự cho biết, khu dân cư này có 2 tổ dân phố gồm 112 hộ dân sinh sống. Hiện đây là khu vực an toàn, chưa có ca nhiễm COVID-19, toàn bộ người dân sẽ cùng tham gia bảo vệ "vùng xanh" này.

Ông Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết: “Đây là mô hình tốt, hiện chúng tôi đang nhân rộng sang các phường khác, chúng tôi sẽ thực hiện trao thưởng cho những tổ thực hiện việc gìn giữ “vùng xanh” lâu nhất. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền và ý thức tự giác của người dân” .

Ông Lê Tự Gia Thạnh - Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết: “Đây là mô hình tốt, hiện chúng tôi đang nhân rộng sang các phường khác, chúng tôi sẽ thực hiện trao thưởng cho những tổ thực hiện việc gìn giữ “vùng xanh” lâu nhất. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền và ý thức tự giác của người dân” .

Đọc thêm