Đã tìm thấy 5 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

(PLVN) - Đến 12.00 giờ ngày 18/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm được 5 thi thể cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bị vùi lấp do sạt lở. Hiện còn 17 người khác đang mất tích.
Đã tìm thấy 5 thi thể cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337

Vào hồi 01h25 ngày 18/10, tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng; nơi 27 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Lực lượng tại chỗ của Đoàn đã cứu được 5 đồng chí, hiện còn 22 cán bộ, chiến sĩ mất tích.

Theo PV VTV tại hiện trường, vào 12.00 giờ ngày 18/10, lực lượng  tìm kiếm đã tìm thấy 5 thi thể trong số 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 thuộc Quân Khu IV bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

VOV dẫn lời Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, có 3 người được tìm thấy đã xác định được danh tính, gồm: Lê Văn Quế, Chủ nhiệm Hậu cần của đơn vị, quê quán huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá; Lê Cao Cường, nhân viên xăng dầu, quê quán huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và Lê Hải Đức- Trợ lý doanh trại, quê quán huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Còn địa bàn xã Húc, huyện Hướng Hóa, chơi có 6 người trong gia đình bị vùi lấp, hiện đã tìm thấy 4 thi thể. 

Hiện vấn đề sạt lở đang rất nghiêm trọng.Tại khu vực đường Hồ Chí Minh vào Đoàn quốc phòng 337. Hàng chục điểm sạt lở, gây rất nhiều khó khăn cho các đơn vị cứu nạn, cứu hộ.

Đọc thêm