Đại úy công an lao xuống hồ sâu cứu bé 4 tuổi đuối nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, Đại úy Nguyễn Văn Tùng chạy tới hiện trường, không ngần ngại nhảy xuống hồ, bơi ra cứu cháu bé. Lúc này, nạn nhân bị uống nhiều nước...
Đai úy Nguyễn Văn Tùng kịp thời cứu cháu bé ngã xuống hồ nước sâu. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.
Đai úy Nguyễn Văn Tùng kịp thời cứu cháu bé ngã xuống hồ nước sâu. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, khoảng 16h30 ngày 3/4, bé trai 4 tuổi được mẹ đưa đến Đền thờ Đức Thánh Cả (làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa). Khi người mẹ vào thắp hương, bé chơi bên ngoài. Do mải chơi, bé trượt chân ngã xuống hồ nước sâu trước đền thờ, trôi dần ra giữa hồ.

Phát hiện sự việc, người dân hoảng hốt tri hô.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, Đại úy Nguyễn Văn Tùng, cán bộ Công an phường Hàm Rồng, đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ hội nhanh chóng chạy tới hiện trường. Thấy bé trai có biểu hiện đuối nước cách bờ hồ khoảng 2m, anh Tùng lập tức nhảy xuống hồ, bơi ra cứu nạn nhân đưa lên bờ.

Lúc này, cháu bé đã uống nhiều nước, lả người đi. Đại úy Tùng bình tĩnh thực hiện các bước sơ cứu tại chỗ cho cháu bé. Khi nạn nhân hồi tỉnh, anh bàn giao cho Trạm y tế phường Hàm Rồng tiếp tục sơ cứu.

Hiện sức khỏe của cháu bé đã ổn định.

Đọc thêm