Đắk Lắk: Để rừng bị tàn phá, giám đốc công ty lâm nghiệp cùng nhiều thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam

(PLVN) - Để rừng bị tàn phá, đất rừng bị lấn chiếm trong thời gian dài nhưng không có biện pháp quản lý, bảo vệ hiệu quả, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar (gọi tắt là Công ty Ea Kar) cùng nhiều thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam. 
Công an đọc lệnh bắt các bị can Mạnh, Đức, Vũ, Kỳ.

Bắt giám đốc công ty lâm nghiệp cùng nhiều thuộc cấp

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với 5 cán bộ, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công ty Ea Kar để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Cụ thể, 5 người bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Nguyễn Hồng Mạnh (52 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, nguyên Chủ tịch kiêm Giám đốc), Phan Văn Đức (46 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, Phó giám đốc phụ trách công tác quản lý bảo vệ rừng), Nguyễn Văn Vũ (45 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Trưởng phòng kỹ thuật, quản lý bảo vệ rừng), Phạm Văn Kỳ (58 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, Phân trưởng Phân trường 3) và Vũ Đức Hưng (cán bộ Phân trường 3, đã nghỉ hưu).

Khám xét nơi nơi ở và nơi làm việc của các bị can, lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2017, dưới sự điều hành của ông Nguyễn Hồng Mạnh, rừng thuộc lâm phần do Công ty Ea Kar quản lý bị phá tan hoang, nạn khai thác gỗ lậu diễn ra tràn lan tập trung ở các xã Cư Bông, Cư Yang và Cư Elang (huyện Ea Kar). Sự việc xảy ra trong một thời gian dài gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Hiện trường một vụ phá rừng thuộc lâm phần do Công ty Ea Kar quản lý. 

Việc phá rừng khủng hoảng đến mức tại cuộc họp thường kỳ vào ngày 22/10/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã đề nghị cho ý kiến về báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nguyễn Hồng Mạnh.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Mạnh có vi phạm như: để xảy ra việc lợi dụng chủ trương cho phép thu gom thanh lý gỗ bị gãy, đổ do cơn bão số 12 năm 2017, khai thác trái phép gỗ rừng phòng hộ với diện tích 1,78ha; thiếu kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, để xảy ra nhiều vụ việc cất giữ, vận chuyển, khai thác gỗ trái phép với khối lượng lớn trên lâm phần công ty quản lý vào các năm 2018, 2019; để đơn vị có nhiều đảng viên, cán bộ vi phạm bị xem xét, thi hành kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính Nhà nước, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc được cấp có thẩm quyền xếp loại, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Sau quá trình kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận thấy, ông Mạnh chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với cơ quan chức năng để quản lý, bảo vệ rừng. Ngoài ra, ông Mạnh còn thiếu kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và của cá nhân ông. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật ông Mạnh bằng hình thức khiển trách.

Đến ngày 31/10/2019, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu rút toàn bộ hồ sơ từ Công an huyện Ea Kar về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra, làm rõ vụ án vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại Công ty Ea Kar.

Tiếp đó, tháng 1/2020, 4 cán bộ của Phân trường 1 thuộc Công ty Ea Kar, gồm: Đào Thanh Hưởng (51 tuổi, Phân trưởng Phân trường 1) cùng 3 thuộc cấp là Nguyễn Hữu Thọ (48 tuổi), Lưu Minh Thanh (35 tuổi), Nguyễn Văn Tuân (33 tuổi) bị lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Như vậy, đến nay đã có 9 cán bộ, lãnh đạo thuộc Công ty Ea Kar bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

“Máu” rừng liên tục chảy

Theo hồ sơ, vào năm 2017, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk về tận thu gỗ bị gãy, đổ do bão số 12, Công ty Ea Kar đã ký hợp đồng với một cá nhân thu gom, khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ bị gãy, đổ. Lợi dụng chủ trương này, Công ty Ea Kar đã để một số đối tượng ngang nhiên khai thác hàng nghìn cây gỗ rừng trồng cần được bảo vệ còn nguyên trên tổng diện tích 1,78ha, với khối lượng gỗ thu giữ gần 500m3.

Vào các ngày 16 và 17/3/2018, lực lượng chức năng của xã Cư Bông đã tổ chức tuần tra và phát hiện nhiều hoạt động vi phạm, chặt phá rừng tại các Tiểu khu 698, cuối Tiểu khu 701, đầu Tiểu khu 702 và vùng giáp Tiểu khu 703 thuộc lâm phần do Công ty Ea Kar quản lý. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ 2 xe độ chế (công nông) và hàng chục khối gỗ nằm rải rác tại hiện trường.

Đến khoảng tháng 4/2019, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk sau khi mở rộng điều tra, tiếp tục phát hiện trên 40m3 gỗ vừa bị lâm tặc đốn hạ tại Tiểu khu 704 thuộc lâm phần do Công ty Ea Kar quản lý. Qua đó, lực lượng công an bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Ai Khê (35 tuổi), Ai Thí Huốc Pianh (36 tuổi), Ai Hùng (21 tuổi) và Ai Hà (22 tuổi, ngụ xã Cư Elang) đang điều khiển 2 xe máy cày chở gỗ ra khỏi cửa rừng thuộc địa phận xã Cư Elang.

Những cây gỗ cổ thụ bị tàn phá ở rừng thuộc lâm phần do Công ty Ea Kar quản lý. 

Tiếp đó, ngày 18/8/2019, sau nhiều tháng mật phục theo dõi, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vây bắt quả tang 4 đối tượng, gồm: Hoàng Văn Năm (32 tuổi), Ngô Văn Nam (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (35 tuổi) và Phùng Văn Hội (24 tuổi, cùng ngụ thôn 15, xã Cư Yang) đang có hành vi khai thác 6 cây gỗ, với tổng khối lượng 27,584m3 trái phép tại Tiểu khu 692 (thuộc thôn 15). Đáng nói, Hoàng Văn Năm chính là Trưởng thôn 15.

Từ lời khai của các đối tượng, các tổ trinh sát của Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra và phát hiện thêm 5 điểm tập kết gỗ trái phép nằm rải rác trên địa bàn huyện Ea Kar. Trong đó, có 3 nhà dân và 2 xưởng mộc, với tổng khối lượng 37,80m3.

Qua đấu tranh, chủ của các điểm tập kết gỗ này đều khai nhận, số gỗ được mua lại của 2 đầu nậu là Nguyễn Anh Dũng (ngụ xã Cư Yang) và Lê Văn Thắng (ngụ xã Ea Pal, huyện Ea Kar).

Mở rộng điều tra, ngày 12/9/2019, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện tại nhiều khu vực rừng thuộc Tiểu khu 692 (thôn 13 và thôn 15, xã Cư Yang) thuộc lâm phần do Công ty Ea Kar quản lý có nhiều cây gỗ rừng bị lâm tặc khai thác trái phép. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định thêm 134 cây gỗ đã bị khai thác và lấy đi một phần gỗ, phần gỗ còn lại tại hiện trường là 347m3.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 đối tượng, gồm: Hoàng Văn Năm, Ngô Văn Nam, Hoàng Văn Nam và Phùng Văn Hội để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. 

Theo các cán bộ công an trực tiếp xử lý vụ phá rừng này, tình trạng phá rừng thuộc lâm phần do Công ty Ea Kar quản lý là hết sức nghiêm trọng. Vụ việc diễn ra trong một thời gian dài nhưng không được chủ rừng phát hiện, cũng như không báo cho các lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm